Thursday, March 28, 2024

Mỹ không có ý định lập căn cứ mới ở Thái Bình Dương

 


WASHINGTON, D.C. (VOA)Ðô Ðốc Robert Willard, tư lệnh quân lực Hoa Kỳ tại Châu Á Thái Bình Dương, cho biết Hoa Kỳ không có ý định xây dựng căn cứ quân sự mới ở khu vực.


Trong một cuộc họp báo hôm Thứ Sáu tại Washington, D.C., Ðô Ðốc Willard nói: “Mục tiêu của Hoa Kỳ là có một mạng lưới gồm những điểm mà lực lượng quân sự Hoa Kỳ có thể luân phiên đến thăm.”









Ðô Ðốc Robert Willard. (Hình: Ted Aljibe/AFP/Getty Images)


Theo ông, quân đội Hoa Kỳ muốn tránh chi phí quá cao để duy trì các căn cứ.


Ông cũng nói Hoa Kỳ có nhiều chú ý đến Châu Á Thái Bình Dương vì lợi ích của quốc gia, và Hoa Kỳ có nhiều đồng minh chiến lược tại đây.


Ông cũng kêu gọi cải thiện quan hệ quân sự với Trung Quốc.


Trước đây, Bắc Kinh ngưng các chương trình trao đổi quân sự với Washington vì Mỹ bán vũ khí cho Ðài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh xem là “thành phần ly khai” của họ. Luật Hoa Kỳ buộc chính phủ Mỹ phải cung cấp những phương tiện tự vệ cho Ðài Loan.


Năm ngoái, Bắc Kinh gây bực bội cho nhiều quốc gia láng giềng, trong đó có Việt Nam và Philippines, khi đòi chủ quyền lãnh thổ tại biển Ðông.


Philippines yêu cầu Hoa Kỳ ủng hộ họ trong cuộc tranh chấp này, và muốn giải quyết đa phương. Tuy nhiên, Trung Quốc muốn giải quyết vấn đề song phương.


Ðô Ðốc Willard nói Hoa Kỳ muốn giúp Philippines trở thành quốc gia tự lực về mặt hàng hải.


Hoa Kỳ nhiều lần kêu gọi Trung Quốc hợp tác thêm về quốc phòng, xem đó là cách tránh những đụng chạm hàng hải không cần thiết trong vùng Thái Bình Dương. (Ð.D.)


 

MỚI CẬP NHẬT