Thursday, April 18, 2024

Nghiên cứu: 1/900 lần giao hợp có thể ‘dính’ vi khuẩn HIV

 


SEATTLE, Washington (MSNBC)Một người bị nhiễm HIV sẽ truyền vi khuẩn cho người khác ở mức, một trong mỗi 900 trường hợp giao hợp không có biện pháp phòng ngừa, theo một nghiên cứu mới được thực hiện ở Phi Châu.









Một cặp đồng tính chụp hình chung trước khi cùng thử nghiệm HIV tại Howard Brown Health Center ở Chicago. Nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn trong máu là yếu tố quan trọng duy nhất, quyết định liệu HIV có truyền qua giữa hai người, trong khi giao hợp hay không. (Hình: AP/M. Spencer Green)


Tuy nhiên, con số chính xác các lần giao hợp cần thiết để lây truyền vi khuẩn có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng vi khuẩn trong máu của người bị nhiễm, theo James Hughes, nhà nghiên cứu thuộc trường Ðại Học Washington ở Seattle.


Thực ra, nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn trong máu là yếu tố quan trọng duy nhất có thể quyết định, liệu HIV có truyền qua giữa hai người trong khi giao hợp hay không. Ðối với trường hợp số lượng vi khuẩn nhiều gấp 10 lần thì nguy cơ bị lây nhiễm sẽ tăng gấp ba lần trong mỗi lần giao hợp.


Người có cường độ vi khuẩn HIV tập trung trong máu rất cao, chỉ cần giao hợp chừng 10 lần, cũng đủ lây truyền cho người khác.


Khám phá mới làm vững thêm ý kiến rằng phương pháp hữu hiệu nhất để giảm lây truyền HIV là giảm cường độ tập trung vi khuẩn này ở trong máu, cũng như khi dùng thuốc antiretroviral. Một nghiên cứu công bố hồi năm ngoái cho thấy thuốc này có thể làm giảm xác suất lây truyền HIV đến 96%.


Nghiên cứu mới cũng xác nhận, sử dụng bao cao su cũng có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa lây nhiễm HIV đến mức 78%. Cắt da qui đầu cũng giảm nguy cơ lây nhiễm HIV đến 47%.


Nghiên cứu mới được thực hiện với 3,297 cặp đàn ông và phụ nữ trong vùng hạ Sahara ở Phi Châu, trong đó một trong hai người có mang sẵn mầm bệnh.


Người nhiễm bệnh được thử nghiệm định kỳ lượng HIV trong máu, trong thời gian hai năm, đồng thời cũng được phỏng vấn mỗi tháng về số lần họ giao hợp và có dùng biện pháp phòng ngừa lây nhiễm hay không.


Người không có mầm bệnh cũng được thử nghiệm định kỳ để xem họ có bị lây nhiễm hay không.


Trong suốt thời gian nghiên cứu, có 86 trường hợp lây nhiễm HIV xảy ra.


Ðàn ông có khuynh hướng truyền bệnh cho phụ nữ nhiều gấp đôi so với ngược lại. Nguy cơ truyền nhiễm cao này do vi khuẩn trong máu đàn ông nhiều hơn so với bên phụ nữ. Ngoài ra, phụ nữ lại có nhiều nguy cơ bị mụn giộp (herpes) ở cơ quan sinh dục, khiến dễ bị lây HIV.


Báo cáo cho thấy bao cao su được dùng 93% trong các trường hợp giao hợp, nhưng các nhà nghiên cứu nghi là con số được khai quá mức. Do đó, bao cao su có thể có hiệu quả phòng ngừa HIV cao hơn con số phỏng chừng 78%.


Nghiên cứu dựa theo báo cáo của từng cá nhân có thể thiếu chính xác. Tuy nhiên, báo cáo không đúng về số lần giao hợp không ảnh hưởng gì nhiều đến kết quả nghiên cứu.


Vì trong số những người tham dự cuộc nghiên cứu, có những cặp trai gái vẫn còn gần gũi với nhau, nhưng lại có một trong hai người không có mầm bệnh trong thời gian lâu dài. Ðiều này cho thấy những cặp này có sẵn sự che chở sinh lý chống lây nhiễm trong người rồi.


Bác Sĩ Myron Cohen, giáo sư về y khoa, vi sinh học, miễn dịch học và y tế công cộng, thuộc Ðại Học North Carolina, nhận định: “Phỏng đoán thực nhất có thể cho chúng ta con số cao hơn nếu nghiên cứu ở những loại người khác nhau.”


Trong khi hầu hết các khám phá có vẻ chung chung đối với những nước khác, số lần giao hợp cần thiết để đủ truyền HIV dường như đặc biệt đối với nghiên cứu cư dân ở Phi Châu. Nghiên cứu trước đây tại Hoa Kỳ cho thấy mức lây nhiễm thấp hơn.


Ngoài ra, khám phá chỉ áp dụng đối với những cặp gồm một nam một nữ, chứ không phải giữa đàn ông với nhau, là nhóm được cho có nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV hơn cả. (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT