Friday, March 29, 2024

Pakistan nhờ Interpol bắt cựu TT Musharraf

ISLAMABAD (AFP) – Bộ trưởng Nội Vụ Pakistan, ông Rehman Malik, hôm Chủ Nhật cho hay đã chính thức yêu cầu cảnh sát quốc tế (Interpol) ra trát truy nã cựu Tổng Thống Pervez Musharraf vì liên hệ đến cái chết của nữ Thủ Tướng Benazir Bhutto.







Cựu tổng thống Pakistan, Pervez Musharraf, nói chuyện tại Hội Ðồng Quan Hệ Ðối Ngoại hôm 2 tháng 11, 2011, tại New York City. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)



Bà Bhutto bị ám sát chết hôm 27 Tháng Mười Hai năm 2007, khi đang rời khỏi một địa điểm vận động tranh cử ở Rawakpindi, một thành phố quân sự và cũng là nơi đặt Bộ Tư Lệnh Lục Quân Pakistan.



Ông Musharraf, sống lưu vong ở London và Dubai kể từ Tháng Tám 2008 đến nay, đã mấy lần đình hoãn việc trở về nước để tham gia tranh cử sau khi chính quyền Pakistan cảnh cáo rằng ông sẽ bị bắt nếu trở về.



Tòa án ở Pakistan đã đưa ra trát bắt ông Musharraf về tội liên hệ đến cái chết của Akbar Bugti, một nhà lãnh đạo dân nổi dậy gốc Baluch ở vùng Tây Nam Pakistan năm 2006, và vụ ám sát bà Bhutto năm 2007. Chồng bà Bhutto, Asif Ali Zardari, hiện là tổng thống Pakistan. Ông Malik, từng là phụ tá thận cận của bà Bhutto, cáo buộc là ông Musharraf từ chối không cung cấp bảo vệ an ninh đầy đủ cho bà và từng đe dọa bà Bhutto qua điện thoại trước khi bà từ Washington trở về nước hồi Tháng Mười năm 2007. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT