Friday, March 29, 2024

Sổ tay bầu cử: Ðừng lo, sắp nghỉ tranh luận rồi

 


Sổ tay bầu cử


Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt


Có ai đếm đủ số lần các ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đã tranh luận trên truyền hình năm nay không? Rất là nhiều lần!


Chính xác là 19 lần, tính tới cuộc tranh luận tối Thứ Năm ở Florida.


Trong 19 lần đó, có nhiều người đã đến rồi đi. Có cả người vô trễ về sớm mất tiêu.


Ðiều đặc biệt nhất là chỉ có 2 ứng cử viên là đã từng có mặt ở lần tranh luận đầu tiên.








Hình ảnh quen thuộc, thậm chí người cho là nhàm:
Ứng cử viên tổng thống tranh luận trên truyền hình.
(Hình: AP Photo/Paul Sancya)


Người đó không phải Mitt Romney, mặc dù trên thực tế người cựu thống đốc Massachussetts này đã tranh cử liên tục từ hồi rớt đài 2008 tới nay.


Cuộc tranh luận đầu tiên, do Fox News bảo trợ, diễn ra vào năm ngoái, tháng 5, tại South Carolina. Romney được mời nhưng không tới. Cựu Thống Ðốc Sarah Palin, cũng là ứng cử viên phó tổng thống hồi năm 2008, chưa chính thức tranh cử và mãi sau này thì quyết định không ra tranh cử nữa.


Hôm đó có mặt 5 người. Hiện nay vẫn còn tranh cử, là cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum, Dân Biểu Ron Paul. Ba người còn lại đã rớt, là cựu Thống Ðốc Tim Pawlenty tiểu bang Minnesota, cựu Thống Ðốc Gary Johnson tiểu bang New Mexico, và ông Herman Cain.


Sau 19 lần qua, người ta chứng kiến nhiều ngôi sao chợt sáng rồi chợt tắt, như Dân Biểu Michelle Bachmann, hay như Thống Ðốc Rick Perry của Texas.


Nhưng nếu ai đã mệt không muốn thấy mấy cuộc tranh luận này nữa, thì hãy vui lên vì giờ chơi sắp bắt đầu. Sau cuộc tranh luận tối Thứ Năm, các ứng cử viên này sẽ nghỉ xả hơi, không đụng nhau trên cùng sân khấu TV nữa trong gần một tháng, tới 22 tháng 2 mới trở lại. 


Florida khác các tiểu bang trước 


Thứ Ba 31 là ngày bầu cử sơ bộ ở Florida. Có những điểm Florida khác hẳn các tiểu bang đã bầu rồi – Iowa, New Hampshire, South Carolina. Ngoài hình thức (như Iowa là caucus, Florida là primary), có hai điểm rất quan trọng mà Florida làm khác.


Thứ nhất ở Florida, chỉ có cử tri Cộng Hòa được bỏ phiếu. Ðây là điều khác các tiểu bang khác. Ở Iowa chẳng hạn, một người Dân Chủ được phép tham dự caucus Cộng Hòa nếu họ chịu ghi danh lại vào đảng Cộng Hòa. Ở New Hampshire và South Carolina, đảng khác không được bầu trong bầu cử sơ bộ Cộng Hòa nhưng cử tri độc lập thì được bầu.


Thứ nhì, ở Florida, ai thắng là thắng hết. Mục tiêu của các cuộc bầu cử sơ bộ này là để thắng phần đại biểu đi dự đại hội đảng Cộng Hòa. Ðại biểu ủng hộ ai thì lúc vào đại hội toàn quốc sẽ bầu cho người đó. Ở Iowa, New Hampshire và South Carolina, tổng số đại biểu được chia theo tỷ lệ; người thắng được thưởng thêm. South Carolina có 25 đại biểu chẳng hạn, thì Gingrich được 23, Romney được 2. New Hampshire có 12 đại biểu, Romney thắng thì được 7, Paul được 3, cựu Thống Ðốc Jon Huntsman được 2.


Florida thì khác. Ai thắng được ôm toàn bộ số đại biểu. Florida có 50 đại biểu, ai thắng là cả 50 phiếu về tay người đó hết. 


Sau Florida tới gì? 


Sau Florida, sẽ tới 3 tiểu bang caucus, là Nevada (ngày 4 tháng 2), Maine (từ 4 tới 11 tháng 2), và Colorado (ngày 7 tháng 2). Sau 3 tuần nghỉ, tới ngày 28 tháng 2 là bầu cử sơ bộ tại Arizona và Michigan, và 3 tháng 3 là caucus tại Washington. Tuần kế tiếp là Super Tuesday, khi một loạt tiểu bang cùng bầu cử sơ bộ ngày 6 tháng 3: Alaska, Georgia, Idaho, Massachussetts, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Vermont, Virginia. 


Gingrich, nhà phiêu lưu vĩ đại 


Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich quả xứng đáng với danh tiếng một người có những ý nghĩ táo bạo. Tranh cử ở Florida, nơi có rất nhiều nhân viên NASA, ông tung ra ý kiến lập khu định cư cho người Mỹ trên mặt trăng, và còn nói nếu đủ 13,000 người ông sẽ đề nghị lấy mặt trăng làm tiểu bang thứ 51 của nước Mỹ. Ông nói nếu đắc cử ông sẽ thiết lập khu định cư này trước khi hết 2 nhiệm kỳ, năm 2020.

MỚI CẬP NHẬT