Thursday, March 28, 2024

TT Obama: Hoa Kỳ không ngần ngại dùng võ lực với Iran

Nhấn mạnh ngoại giao và cấm vận


 


WASHINGTON (AP)Tổng Thống Barack Obama nói Mỹ sẽ không ngần ngại dùng võ lực với Iran để ngăn không cho quốc gia này có võ khí nguyên tử.


Tuy nhiên, ông Obama khuyến cáo, những lời kêu gọi chiến tranh mới đây chỉ giúp Tehran có thêm đồng minh và đẩy giá dầu lên cao hơn.


Lên tiếng hôm Chủ Nhật trước một tổ chức thân Israel rất có thế lực, American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC), ông Obama kêu gọi Israel để cho các biện pháp trừng phạt có thêm thời gian đạt hiệu quả. Ông tìm cách ngăn mọi lời kêu gọi chiến tranh với Iran trong lúc này và kềm không cho Israel mở cuộc tấn công đơn phương vào các cơ sở nguyên tử Iran.








Tổng Thống Barack Obama và Tổng Thống Israel Shimon Peres (thứ tư, từ trái), gặp nhau hôm 4 Tháng Ba, 2012, tại Washington DC, do American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) tổ chức. (Hình: Moshe Milner/GPO via Getty Images)


“Vì an ninh của Israel, vì an ninh của Mỹ và hòa bình cùng an ninh của thế giới, đây không phải là lúc có sự nóng nảy,” ông Obama nói với hàng ngàn người tham dự cuộc họp thường niên về chính sách của AIPAC. “Ðây là lúc để sự gia tăng áp lực của chúng ta đạt hiệu năng, và để duy trì liên minh quốc tế rộng lớn mà chúng ta đã xây dựng.”


Trích dẫn lời của Tổng Thống Theodore Roosevelt, ông Obama nói ông sẽ “nói nhẹ nhàng, nhưng cầm cây gậy lớn” – đồng thời cảnh cáo Iran là đừng thách đố quyết tâm của Mỹ.


Bài diễn văn nhiều người trông đợi này được đưa ra chỉ một ngày trước khi ông Obama gặp Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu ở Tòa Bạch Ốc. Ông Netanyahu cũng sẽ đọc diễn văn tại AIPAC vào chiều ngày Thứ Hai. Cả ba ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa là Mitt Romney, Rick Santorum và Newt Gingrich đều dự trù sẽ nói chuyện với đại hội qua màn ảnh truyền hình vệ tinh hôm Thứ Ba, ngày bầu cử sơ bộ quan trọng với 10 tiểu bang đi bỏ phiếu.


Ông Obama cũng nói về thành tích của mình đối với Israel và cử tri gốc Israel ở Mỹ về việc trợ giúp đồng minh lâu năm này.


“Quý vị không cần phải trông đợi vào lời nói của tôi. Quý vị cứ nhìn những gì tôi đã làm là đủ rồi. Chúng tôi đã trợ giúp Israel bất cứ khi nào cần đến.”


Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ hiện nay, ông Obama bị chỉ trích là không nhiệt thành trợ giúp Israel và bài diễn văn của ông trước các thành viên AIPAC cũng nhằm mục đích đánh tan nguồn dư luận này.


Tổng Thống Obama nói sẽ dùng tất cả sức mạnh của Mỹ nhưng giải pháp thật sự cho vấn đề vẫn là đường lối ngoại giao. Các giới chức Mỹ lo ngại rằng một cuộc tấn công của Israel nhắm vào Iran sẽ đẩy giá dầu thế giới lên cao và kéo Mỹ vào cuộc chiến mới ở Trung Ðông vào năm có bầu cử tổng thống ở Mỹ.


Tại Israel, Ngoại Trưởng Avigdor Lieberman nói rằng áp lực của Mỹ sẽ không thay đổi cách Israel đối phó với mối đe dọa hiện nay.


“Chúng tôi là một quốc gia độc lập, và khi cần, Israel sẽ có quyết định chính xác nhất theo sự nhận định của chúng tôi.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT