Friday, April 19, 2024

Thị trường nhà đất có dấu hiệu tốt


WASHINGTON (AP) –
Thị trường nhà đất đang tỏ dấu hiệu tốt đẹp cho đợt mua bán nhà trong mùa Xuân năm nay.









Một căn nhà ở North Andovers, Massachusetts, được treo bảng bán. Số nhà cũ bán được trong Tháng Giêng tăng cao nhất trong gần hai năm, dấu hiệu tốt đẹp cho đợt mua bán nhà trong mùa Xuân năm nay. (Hình: AP/Elise Amendola)


Số lượng nhà cũ bán được ở mức cao nhất tính từ Tháng Năm, 2010. Số người mua nhà lần đầu tiên nhiều hơn. Tháng trước, mức cung trong thị trường nhà bị giảm xuống ở mức thấp nhất trong bảy năm, khiến giá nhà có cơ may bị đẩy lên cao.


Trong sáu tháng qua, số nhà bán tăng gần 13%, tuy nhiên, vẫn còn dưới mức 6 triệu căn, tức con số mà các kinh tế gia cho là lành mạnh đối với thị trường nhà đất.


Ông Ian Shepherdson, kinh tế trưởng ở tổ chức High Frequency Economics, nhận định: “Rõ ràng là đang có chiều hướng đi lên.”


Mức bán nhà biệt lập tăng 3.8%, và số người mua nhà lần đầu tiên đóng vai trò tích cực trong việc làm hồi sinh thị trường địa ốc, chiếm 33% số lượng người mua. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp hơn 40%, tức con số được xem là của một thị trường lành mạnh.


Ðiều đáng quan ngại là thị trường vẫn bão hòa với những căn nhà đang đứng trước nguy cơ bị ngân hàng tịch thu, khiến giá nhà bị kéo xuống thấp hơn. Số nhà này gia tăng lên đến 35% tổng số nhà bán. (TP)

MỚI CẬP NHẬT