Thursday, March 28, 2024

Tìm thấy bé gái Việt bị bắt cóc, bắn chết nghi can

 

SAN JOSE (NV) Sau khi toàn tiểu bang California lên báo động “Amber Alert” để tìm bé gái Việt bị bạn trai cũ của chị ruột bắt cóc, cảnh sát tìm thấy được cô gái này. Trong lúc giải cứu cô gái, cảnh sát bắn chết nghi can vụ bắt cóc.

Nạn nhân Taylor Võ. (Hình: SJPD)

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát San Jose, vào đêm Thứ Năm, nghi can Tri Truong Lê đột nhập vào nhà của Taylor Võ, 11 tuổi, hành hung một người trong nhà, rút súng ra bắn nhiều phát, rồi xông vào phòng bắt cóc Taylor mang đi. Tin của cảnh sát tiểu bang CHP cho biết Tri Lê là bạn trai cũ của chị gái Taylor.

Tri sau đó đem Taylor đi trong một chiếc xe van màu đậm, theo cảnh sát. Cảnh sát CHP đã đưa báo động tìm bé gái Taylor lên hệ thống “Amber Alert” toàn tiểu bang và cho biết:

“Nghi can Tri Truong Lê được xem là có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm… Bất cứ ai có thấy nghi can hoặc nạn nhân nên gọi 9-1-1.”

Đến trưa thứ Sáu, cảnh sát đưa tin đã tìm được Taylor. Tin tức sau đó cho biết thêm chi tiết vụ giải cứu.

Theo tin cảnh sát đưa, họ được tin nghi can đang trốn trong một căn nhà ở gần đường Senter, San Jose. Cảnh sát bao vây nguyên khu nhà townhouse và hy vọng điều đình cho Tri Lê đầu thú.

Khi đó, theo cảnh sát, Tri Lê xuất hiện ở cửa sổ với Taylor trong tay và bắn về phía cảnh sát. Cảnh sát bèn đổi chiến thuật từ điều đình qua giải cứu.

Cảnh sát phá được cửa nhà, đột nhập vào bên trong. Ở hành lang, họ gặp Tri Lê. Người này vẫn còn giữ Taylor trong tay, nã súng bắn lại cảnh sát.

Một cảnh sát viên trong toán SWAT khi đó bắn đúng phát, hạ sát Tri Lê.

Taylor Võ được đưa vào bệnh viện và được cho biết là không hề hấn gì.

Nghi can Tri Truong Lê. (Hình: SJPD)

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT