Friday, April 19, 2024

Ủy Ban Tượng Ðài Chiến sĩ Việt Mỹ gặp gỡ độc giả

Kính chào quý vị độc giả của NVO, kính thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự được quý báo hỏi chuyện ngày hôm nay. Thật ra, trong quá khứ, vào những ngày đầu tiên vận động xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ủy ban chúng tôi cũng đã liên lạc và xin sự giúp đỡ từ mọi thành phần từ business cũng như những người bình thường ở quận Cam cũng như khắp nơi trên thế giới. Có người cho năm ba đồng cho đến hàng chục ngàn đôla. Cho nên tượng đài mới dựng nên được từ năm 2000 cho đến 27 tháng 4, 2003 thì chúng tôi làm lễ khánh thành rất lớn huy động được hàng chục ngàn người tham dự. Và buổi lễ đó đã được phát hình khắp nơi trên thế giới. Phần chi tiêu cho tượng đài khỏang sáu đến bảy trăm ngày đôla, phần còn lại dùng để trả tiền bảo trì nhưng tiền bảo trì rất cao. Quý vị có thể tưởng tượng, mỗi tháng trên $3,500 từ ngày khánh thành cho đến 2012 thì một chuỗi dài 8-9 năm, do đó số tiền chi tiêu vơi dần. Tất cả những sự đóng góp vừa nói đã nói lên lập trường chính trị của quý mạnh thường quân và những người đóng góp.


 





Câu hỏi:  Bươn that , Ca mot cong dong to lon nhu vay ma khong du tien run cho Tương Dai Chien Si , Xin giup y kien tat ca cac Bussiness cua ngươi Viet Quoc Gia, Van phong Bac Si o Bolsa va Orange County Phai dong gop bao ve Tương Dai. Neu khong thi chung no la Cong San mot lu .

Binh Nhat Phan Dong Cuu tham sat tinh
Cuu tu 12 nam.

Phan Dong (Phan Dong – Congo Phi Chau)


Trả lời:  Sự đóng góp vào xây dựng tượng đài, có người để tên có người ẩn danh, nên chúng ta không thể kết luận được người nào là Quốc Gia và người nào là không phải Quốc Gia.


 


Câu hỏi:  Xin quí vị cho biết kế hoạch đễ duy trì Tượng Đài Viet Mỹ có khả năng sinh hoạt thường xuyên? Nều cần tài chính đóng góp từ đồng bào thì cần bao nhiêu cho một năm và mổi người nên đóng góp bao nhiêu? Trân trọng cảm ơn (Nguyễn minh Cảnh – Fountain Valley, Hoa Kỳ)

Trả lời:  Tượng đài chúng ta lập nên chúng ta không thể để hoang phế đựơc, cần phải bảo tồn. Lúc nào cũng cần sự đóng góp của đồng bào nói chung và sự cần thiết mỗi năm cho tiền bảo trì vào khỏang $42,000 một năm. Mọi sự đóng góp đều dựa trên lòng tình nguyện và sự quan tâm của đồng hương đối với một biểu tượng tinh thần của những chiến sĩ tự do. Trân trọng cám ơn.




 


Câu hỏi:  Xin moi Quy Vi dung xem ky Tương Dai. Hai pho tương da do Dieu Khac Gia Nguyen Tuan hien tang. Phan xay dung con lai chi co 2 tru co, 2 cai choi nho nho, va mot bai ciment. Chi co bay nhieu ma ton den hon 1 trieu dollars. Ai thau lam ma dat qua vay?? Co goi thau hop phap khong?  (Lương Ba – Los Angeles, Ca)

Trả lời:  Đây là một tượng đài duy nhất trên thế giới tại thủ đô tỵ nạn. Chi phí về việc xây dựng tượng đài đều được báo cáo và công bố nhiều lần trên báo đài. Tuy nhiên quý vị còn thắc mắc xin quý vị đến thăm dự buổi họp của ủy ban tượng vào Thứ Ba tuần lễ thứ 2 mỗi tháng, nơi đó ủy ban chúng tôi có dịp đi vào chi tiết hơn. Phòng họp đặt tại: 8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683. Cần quý vị có thể liên lạc: PO Box 11911, Westminster, CA 92685 hoặc vào email:
[email protected]

Đây chúng ta không phải chỉ có tượng đài không mà chúng ta có cả khuôn viên trong đó gồm có hai trụ cờ, hệ thống lửa thiêng, dòng thác nước, cả hoa lá cây cảnh, và hệ thống ánh sáng. Tất cả đều thực hiện bởi công ty Mỹ trúng thầu Topline Construction. Cũng xin nhắc lại, trước đây nơi đặt Tượng Đài Chiến Sĩ là một bãi đất hoang, cây cỏ mọc lên khỏi đầu gối. Muốn xây dựng Tượng Đài thì chúng ta phải làm tất cả mọi điều cần thiết đòi hỏi bởi City of Westminster.


 


Câu hỏi:  Kính thưa quý vị trong ban tổ chức gây quỹ Tượng Đài,
Sau đây là những suy nghĩ và đóng góp kính gởi đến quý vị

Ngân quỹ chi phí tượng đài phải do nguồn cung cấp dài hạn và ngắn hạn
>>Dài hạn có thể là những hộp gây quỹ đặt tại các chợ Vietnam tại US và thế giới
>>Ngắn hạn là những buổi đại nhac hội gây quỹ
Dinh Vo (Định võ – Huntington Beach, US)


Trả lời:  Xin cám ơn ý kiến anh, chúng tôi đều có kế họach cả nhưng mà mọi việc xảy ra đều không như chúng ta mong muốn. Ủy ban có vận động để hòan tất Trung Tâm Sử Liệu (kiosk) bằng cách xin sự giúp đỡ từ tiểu bang California và Hội Đồng Giám Sát Orange County nhưng không được đáp ứng. Khi mở được Trung Tâm Sử Liệu trong đó ghi lại tất cả tên tuổi của những anh hùng tử sĩ VNCH và đồng minh, sử liệu chiến tranh Việt Nam như một nghĩa trang và thử viện ảo. Khi thực hiện được Trung Tâm Sử Liệu thì thân nhân bạn hữu và các du khách đến thăm viếng tượng đài có thể đến truy cập tin tức của người thân và chiến tranh Việt Nam. Đề nghị của anh chúng tôi xin ghi nhận.


 


Câu hỏi:  I do not have any question. Just having a suggestion that : A Nonprofit corporation would be formed , receipt for the tax deduction.A trust fund, an endowment and other finance vehicles need to be formed. I predict, the fund would be more then 120,000,000.00 US. in conjunction of investment with Westminster city , We will forever have the eternal light in the city of Westminster. Together we will do it. (TonyViagras – Minesota)

Trả lời:  Tổ chức bất vụ lợi VietNam War Memorial Inc. đã được liên bang và tiểu bang chấp thuận được miễn trừ thuế từ năm 2001 cho đến nay.


 


Câu hỏi:  Mot cong trinh co’ 2 chi phi’: phan xay dung va` dieu hanh`, construction cost and operation cost.
Mot cong trinh` tot phai quan binh giua 2 chi phi’ nay`.
Gia’ 1.1 trieu USD cho tương dai` la` CONSTRUCTION, phan OPERATION phai tinh cho moi^~ thang’ va sau do annually. Theo toi^ thi` uy ban da~ pham loi^~ ve^` cach quan ly nhat^’ la` trong phan^` tai` chinh’.
Tran trong.
Ha Huy My Phương, chuyen vien ve gia RATE ENGINEER (Ha Huy My Phương – Santa Ana)


Trả lời:  Cám ơn ý kiến của ông, phần xây dựng cũng chưa hòan tất vì Trung Tâm Sử Liệu chưa được mở ra vì không có đủ kinh phí. Do đó sự quản lý bị thiếu hụt. Xin cám ơn.


 


Câu hỏi:  Xin cho biết :
1- Hai bức tượng chiến sĩ Việt-Mỹ tốn bao nhiêu tiền ?
2- Tên những người, đóng góp có được khắc để tri ân không ?
3- Mô hình Tượng Đài Chiến Sĩ do ai phát hoạ (design) ra chỉ nghe nhắc đến tác phẩm bằng đồng người lính chiến Việt-Mỹ do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn thực hiện
Nguyên Nam KS
 (Ngoc Qui – Kansas)


Trả lời:  1. Hai tượng chiến sĩ chỉ tốn 190 ngàn tiền vật liệu nhưng được đặt trong một khuôn viên có đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ tượng trưng bằng hai tượng đồng, có dòng thác nước tượng trưng cho dòng nước mắt thương tiếc của thân nhân tử sĩ, có hoa lư tượng trưng cho sự tưởng nhớ (sưởi ấm những linh hồn cô đơn), cây cảnh xung quanh tượng trưng cho lòng tôn kính và sự sống của linh hồn, có nơi để cho những linh hồn được an vị. Trong khi những mồ mả của các chiến sĩ bị đào xới hoặc thay đổi để xóa đi vết tích lịch sử.
2. Thưa có, tên những người đóng góp đều được khắc để tri ân. Tuy nhiên, vì có quá nhiều người đóng góp nên chỉ có Trung Tâm Sử Liệu được mở ra mới có thể ghi nhận hết được.
3. Điêu khắc gia Nguyễn Tuấn là người phát họa mô hình Tượng Đài Chiến Sĩ.


 


Câu hỏi:  TOI CO MUA VE SO UNG HO TƯƠNG DAI,XIN HOI TOI CO THE DO SO TRUNG O DAU? (vu – GARDEN GROVE)

Trả lời:  Cám ơn sự ủng hộ của ông Vũ. Chúng tôi xin mời ông đến tham dự đại nhạc hội sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4, 2012 tại trường trung học Bolsa Grande, thành phố Garden Grove. Cuộc xổ số sẽ được tổ chức ngày hôm đó.



Câu hỏi:   Chao Chu , chau thay tương dai nho trươc 02 la co hay qua va chau mươn tim mua,xin Chu vui long chi giup hoac cho xin dia chi hay phone de Chau lien lac – thanh that cam on , chuc Chu nhieu suc khoe . (TUNG PHAN – HOUSTON TEXAS)

Trả lời:  Hiện tại chúng tôi chỉ có 20 tượng nhỏ đó để cho các giải trúng mà thôi. Xin mời chú đến tham dự đại nhạc hội và mua vé số, biết đâu chú là người trúng 1 trong 20 đó thì sao! Xin liên lạc về ủy ban để mua vé số qua địa chỉ PO Box 11911, Westminster, CA 92685 hoặc email:
[email protected]


 


Câu hỏi:  Trách nhiệm bảo trì là của thành phố Westminster theo như hợp đồng được ký bởi UBXDTĐ và thành phố trước lúc khánh thành.
Thế thì tại sao có việc “Còn nợ thành phố một số tiền”. Vậy đó là tiền gì?? Xin ông Giõi hay ông Fry có lời giãi thích rõ ràng không vu vơ về món nợ nầy.

Nguyễn phương Hùng (Hùng Nguyễn – Fountain Valley)


Trả lời:  Đầu tiên ủy ban chịu trách nhiệm phần bảo trì cho đến 2007 quỹ bị hụt tiền và còn thiếu $22,700, và sau đó thành phố tiếp tục phần bảo trì đến hiện nay.


 


Câu hỏi:  Thưa Ông Phó Chủ Tịch, tôi xin đề nghị là Uỷ Ban xin giấy phép quyên tiền ngay tại Tượng Đài mỗi khi có đoàn thể nào tổ chức tại đó. Chúng ta trình bày thẳng với đồng hương là tiền đóng góp sẽ dùng vào việc tu bổ Tượng Đài. Tôi tin chắc là đồng hương sẽ hưởng ứng nhiệt liệt.
Kính chào và chúc Ông cùng Uỷ Ban thành công tốt đẹp.
Phương Loan Đỗ. (Phương Loan Đỗ – Riverside, California.)


Trả lời:  Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi hòan tất được Trung Tâm Sử Liệu. Hàng năm, có trên triệu người đến thăm viếng tượng đại và cũng có dịp để truy cập về tử sĩ và chiến tranh Việt Nam.


Mục đích của Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ là:
1. Vinh danh chiến sĩ VNCH, Hoa Kỳ và đồng minh đã chiến đấu cho sự tự do và dân chủ cho dân tộc Việt Nam.
2. Tượng đài gửi một thông điệp cho thế giới biết sự hy sinh của chiến sĩ VNCH, Hoa Kỳ và đồng minh sẽ không bao giờ bị quên lãng.
3. Tượng trưng cho tình hữu nghị lâu dài của Việt Nam Tự Do và Hoa Kỳ.
4. Thân nhân tử sĩ và thế hệ trẻ đến tượng đài để nghiên cứu và học hỏi về chiến tranh Việt Nam.
Chúng tôi là những người thiện nguyên viên, chúng tôi mong được sự tiếp tay của quý đồng hương để chúng ta hòan tất phần còn lại của tượng đài trước khi Nghị Viên Frank Fry về hưu. Đó là ước muốn của Nghị Viên Fry. Xin trân trọng cám ơn quý vị.















Thượng cờ VNCH và Hoa Kỳ tại một buổi lễ ở Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. (Hình: David McNew/Getty Images) )  



WESTMINSTER (NV) – Đại diện của Ủy Ban Tượng Ðài Chiến sĩ Việt Mỹ  ở Little Saigon, miền Nam tiểu bang California, có buổi gặp gỡ và chuyện trò với độc giả Người Việt Online vào lúc 4 giờ chiều  Thứ Năm, 1 tháng Ba, 2012.


Ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch Ngoại Vụ của Ủy Ban Tượng Ðài Chiến sĩ Việt Mỹ, cho báo Người Việt biết, nội dung của buổi gặp gỡ là muốn lắng nghe và trả lời  các câu hỏi của độc giả về các vấn đề của Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong thời gian vừa qua.


Chẳng hạn như việc Ủy ban tượng đài hết tiền, nợ thành phố, khó khăn trong việc bảo trì hay việc ‘Vì sao ‘không cờ, không lửa” tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong ngày đầu năm?’


Các vấn đề này từng được nên trong hai bài viết của báo Người Việt  vào ngày 6 tháng 2 và 7 tháng 2, 2012.


Trong buổi gặp gỡ này, ông Nguyễn Văn Giỏi, cũng sẽ trình bày thêm về buổi văn nghệ gây quỹ  ngoài trời do Ủy Ban Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ phối hợp với đài VBS, trung tâm ca nhạc Blue Ocean Music và nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng trong cộng đồng, mang tên “Tạ Ơn Chiến Sĩ Tự do” kỳ III, sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4, 2012 tại sân vận động trường Bolsa Grande HS.






Ông Nguyễn Văn Giỏi, phó chủ tịch Ngoại Vụ của Ủy Ban Tượng Ðài Chiến sĩ Việt Mỹ. (Hình: Huy Phương/Người Việt)


Tượng đài kỷ niệm Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ do điêu khắc gia Nguyễn Tuấn thực hiện, đặt tại 14180 All American Way, Westminster, California, đã được khánh thành trọng thể ngày 27 tháng 4, 2003.


Ðây là thời gian ông Frank Fry làm thị trưởng Westminster. Công trình xây dựng tượng đài do sự đóng góp của người Việt tỵ nạn khắp nơi, tổn phí lên đến hơn 1.1 triệu đô la.


Người Việt Online

MỚI CẬP NHẬT