Tuesday, April 16, 2024

Xe đò, xe máy tiếp tục cháy không biết nguyên nhân

 


BIÊN HÒA 27-1 (NV)Tại một số nơi ở Việt Nam, xe gắn máy cũng như xe đò (xe khách) đang chạy bỗng dưng phát cháy, vẫn tiếp tục xảy ra mà không thấy có các cuộc điều tra nào đưa ra các kết luận về nguyên nhân tại sao.


Theo tin báo Người Lao Ðộng, một chiếc xe khách (xe đò) “chất lượng cao” chạy trên quốc lộ 14 ngang qua xã Thuận An huyện Ðắk Mil, tỉnh Ðắc Nông “bỗng dưng phát cháy dữ dội” sáng ngày 27 tháng 1, 2012.








Xe Honda Wave RSX 110 của anh Duẩn bị cháy. (Hình: Dân Việt)


Chiếc xe này chạy tuyến đường Sài Gòn-Pleiku, chở 28 hành khách, khi đi ngang khúc đường nói trên “từ phía sau xe bất ngờ phát lửa”, theo lời kể của tài xế Lê Minh Nhật.


“Tôi vội vàng cho xe dừng lại, hô hào hành khách thoát thân, rồi dùng bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút ngọn lửa đã lan rộng thiêu rụi xe và toàn bộ hành lý của khách. Rất may không có thương vong về người”. Tài xế Nhật nói trên báo Người Lao Ðộng.


Trong khi đó, theo báo Dân Việt, cũng trong ngày 27 tháng 1 năm 2012, một người đàn ông chở vợ con trên chiếc xe Honda Wave đi trong thành phố Biên Hòa thì “bất ngờ thấy xe bốc khói và mùi khét từ động cơ xe xông lên”. Chủ xe ngừng lại “để vợ con xuống cùng với một số người có mặt tại đó dập lửa nhưng xe vẫn bị lửa thiêu rụi, còn trơ lại khung sắt”.


Vẫn theo báo Dân Việt trong bản tin này, một phụ nữ dựng chiếc xe Wave trước cổng bưu diện xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thì “bất ngờ bốc cháy, khói đen ngùn ngụt bố lên ngay giữa yên xe. Người dân đã kịp thời dùng nước dập lửa nên xe cũng chưa hư hại gì nhiều, ngoài chiếc bình ắc qui dưới yên xe đã cháy rụi.”








Chiếc xe khách cháy rụi hoàn toàn. (Hình: Người Lao Ðộng)


Bản tin này đưa ra một chi tiết phụ nhưng có thể liên quan đến vụ cháy xe là người chủ xe “cho biết vừa mua xăng lẻ bên đường đổ vào xe”.


Xăng bị pha thêm một loại hóa chất nào đó có thể là các nguyên nhân dẫn đến những vụ cháy xe suốt từ tháng 12 năm 2011 đến nay. Nhà cầm quyền cho một số bộ, ngành điều tra nhưng vẫn chưa thấy nói gì.


Trước ba vụ nói trên, báo Lao Ðộng ngày 25 tháng 1, 2012 nói một chiếc xe máy đang chạy “tự bốc cháy dữ dội dưới trời mưa” ở xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị vào đêm mùng 2 Tết tức ngày 24 tháng 1, 2012.

MỚI CẬP NHẬT