Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát Berlin truy lùng kẻ tạt át xít phụ nữ

BERLIN, Đức (AP) – Cảnh sát tại thủ đô Berlin của Đức hiện đang kêu gọi sự giúp đỡ của dân chúng trong việc truy lùng một nghi can đi xe đạp xịt át xít gần một chục phụ nữ, khiến một số người bị thương trong ba tháng qua.

Cảnh sát Berlin nói rằng các cuộc tấn công khởi sự hôm 7 Tháng Mười Hai năm ngoái và ít nhất bốn vụ có liên quan đến việc dùng át xít bình điện xe xịt vào phụ nữ. Tất cả các vụ này đều xảy ra ở khu Đông Bắc thủ đô Berlin. Có một phụ nữ bị phỏng mặt trầm trọng trong cuộc tấn công.

Trong bản thông cáo gửi báo chí, cảnh sát cho hay một phụ nữ 41 tuổi bị tấn công vào lúc khoảng sau nửa đêm miêu tả người đàn ông này từ 35 tới 45 tuổi, da trắng và đầu đội nón.

Nữ phát ngôn viên cảnh sát Valeska Jakubowski hôm Thứ Ba cho hay cảnh sát không có lời khuyên gì đặc biệt cho phụ nữ tại Berlin ngay lúc này. “Khó để có thể tiên đoán các cuộc tấn công như thế này, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm thủ phạm,” phát ngôn viên Jakubowski cho hay.  (V.Giang)

Cuối nhiệm kỳ tổng thống Obama, Mỹ tốn $36 triệu dàn xếp các vụ kiện

MỚI CẬP NHẬT