Tuesday, April 23, 2024

Dọa giết chủ tịch Ðà Nẵng, anh trai chánh văn phòng Thành Ủy bị bắt

ÐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Anh trai của chánh văn phòng Thành Ủy Ðà Nẵng được xác định là người đã gửi tin nhắn qua điện thoại đe dọa giết chết chủ tịch thành phố Ðà Nẵng.

Theo báo Thanh Niên, ngày 19 Tháng Tám, Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An, đã bắt khẩn cấp ông Ðào Tấn Cường (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Ðà Nẵng) để điều tra về tội “Ðe dọa giết người.”

Ông Cường chính là anh trai của ông Ðào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành Ủy Ðà Nẵng. Thông tin ban đầu cho biết, ông Cường sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Ðức Thơ, chủ tịch thành phố Ðà Nẵng.

Theo báo Tuổi Trẻ, thời điểm trước khi bị bắt, ông Cường là phó giám đốc công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Bay Petrolimex chi nhánh Ðà Nẵng, chuyên phục vụ nhiên liệu bay cho phi trường quốc tế Ðà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nội dung các tin nhắn “có lời lẽ ám chỉ sẽ gây ra việc nguy hiểm đến cá nhân ông Thơ và người thân trong gia đình ông.”

Ngoài ra, cùng thời điểm ông Thơ bị nhắn tin đe dọa thì một số lãnh đạo, cán bộ cấp sở, văn phòng ủy ban của thành phố Ðà Nẵng cũng nhận được những tin nhắn tương tự.

Cũng thời điểm này, thông tin về kê khai tài sản của ông Huỳnh Ðức Thơ cũng bị lọt ra ngoài và đăng tải trên một số trang mạng xã hội gây dư luận xấu cho ông này.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, hành vi của ông Cường xảy ra sau khi Thành Ủy, Ủy Ban thành phố Ðà Nẵng có một số quyết định liên quan đến công tác điều động, bổ nhiệm nhân sự tại thành phố này.

Còn báo Thanh Niên cho hay, trước thời điểm ông Huỳnh Ðức Thơ bị nhắn tin đe dọa, tại Ðà Nẵng đã xảy ra nhiều sự việc lùm sùm liên quan đến bổ nhiệm cán bộ, gây nhiều điều tiếng trong dư luận. Ngoài ra, một số báo chí, mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin về tài sản của ông Huỳnh Ðức Thơ. Sau đó, Thành Ủy, Ủy Ban thành phố Ðà Nẵng đã xác định việc để lọt thông tin về kê khai tài sản của ông Huỳnh Ðức Thơ có dấu hiệu rò rỉ tài liệu mật.

Nói với báo Trí Thức Trẻ, ông Ðào Tấn Bằng, chánh văn phòng Thành Ủy Ðà Nẵng, xác nhận thông tin ông Cường đã bị Cục Cảnh Sát Hình Sự bắt khẩn cấp. “Ðó là anh ruột tôi. Anh ấy cũng đã lớn rồi. Ðây là sự việc cá nhân của anh ấy thì anh ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ biết sao bây giờ,” ông nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT