Thursday, March 28, 2024

Doanh gia Tom Nguyễn ứng cử Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley

WESTMINSTER, California (NV) – Một doanh gia gốc Việt, tuyên bố tranh cử nghị viên Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley trong kỳ tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 6 Tháng Mười Một sắp tới. Fountain Valley có tám ứng cử viên tranh ba ghế của các dân cử sẽ mãn nhiệm vào Tháng Mười Một năm nay.

Ông Tom Q. Nguyễn, 51 tuổi, cư ngụ tại Fountain Valley đã 15 năm, là chủ nhân công ty Integrity Escrow ở Fountain Valley, đã tìm đến nhật báo Người Việt, để nói về động lực khiến ông quyết định chọn con đường chính trị ở địa phương này.

“Tôi ra tranh cử Hội Đồng Thành Phố Fountain Valley để đại diện cho cộng đồng và củng cố tương lai cho thế hệ tiếp theo. Làm cha ba đứa con, tôi đặt vấn đề an toàn cho khu phố và cơ hội phát triển lên ưu tiên hàng đầu.

Ông cho biết lý do khiến ông ra tranh cử là khi ông phục vụ những bữa ăn mỗi Thứ Ba hàng tuần cho những người vô gia cư. Ông thấy có những cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Ngày nay họ chỉ là những người xa lạ, nhưng trong dĩ vãng họ đã chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

“Trong vai trò hiện tại, tôi chỉ có thể giúp được cho khoảng 50-70 người vô gia cư trong bữa ăn miễn phí. Nhưng nếu tôi được tín nhiệm trong chức vụ nghị viên, tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp được nhiều người vô gia cư hơn gấp bội,” ông Nguyễn nói.

Ông đơn cử một thí dụ điển hình: “Nhờ kinh nghiệm làm việc với Giám Sát Viên Andrew Đỗ trong chương trình giúp người không nhà ở Orange County, tôi làm việc với Santa Clara County và được nơi đây giúp 15 mẫu đất để xây nhà tạm trú cho người vô gia cư. Trên Santa Clara họ có đất, nhưng ở thành phố Fountain Valley mình không có đất trống.”

Tom Q. Nguyễn sinh ra ở Việt Nam, cùng gia đình vượt biên năm 1975 khi lên bẩy tuổi.

“Cha tôi, khi ấy 42 tuổi, là một sĩ quan Không Quân Quân Lực VNCH, đã thoát nạn Cộng Sản đúng ngày 30 Tháng Tư trong chuyến bay sau cùng. Gia đình tôi được một nhà thờ Lutheran ở Michigan bảo trợ. Năm 1983, chúng tôi về California. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Cal State Fullerton, tôi bắt đầu làm việc và được thăng chức phó chủ tịch công ty First American Title Company. Từ năm 2003, tôi điều hành một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Fountain Valley.”

Ông cho biết hiện nay ông hoạt động cho hội thánh nhà, giúp đỡ người vô gia cư; ông cũng là một thành viên quản trị của Phòng Thương Mại Fountain Valley và Hội Phụ Huynh Học Sinh.

Về triển vọng thắng cử, ông Tom Nguyễn nói, “Tôi tự hào được sự ủng hộ của các dân cử cao cấp Việt Mỹ, như Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher, và Cảnh Sát Trưởng David Valentin của Fountain Valley.”

Ông tiếp: “Nếu được tín nhiệm làm tiếng nói của người dân Fountain Valley, tôi sẽ cố gắng bảo vệ quyền lợi cộng đồng của chúng ta, và lãnh đạo theo nguyên tắc đúng đắn. Tôi sẽ đề nghị loại bỏ các thủ tục hành chánh rườm rà quá mức, và giảm gánh nặng luật lệ trên các doanh nghiệp nhỏ.”

“Tôi muốn được cộng đồng biết đến qua con người tôi, một người tị nạn, với những tình cảm tôi có đối với cộng đồng, chứ không phải chỉ khoa trương những dự án to lớn sẽ làm,” ông Tom đã tâm sự.

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT