Thursday, March 28, 2024

Gần nửa dân Canada muốn trục xuất di dân lậu

WINNIPEG, Manitoba (NV) – Có tới gần một nửa dân Canada muốn trục xuất những người từ Mỹ vượt biên giới  vào Canada bất hợp pháp, với cũng số người tương tự không đồng ý với cách Thủ Tướng Justin Trudeau đối phó với tình trạng này, theo kết quả một cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện và được công bố hôm Thứ Hai.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết có khoảng 40% số người được hỏi nói rằng thành phần vượt biên giới bất hợp pháp sẽ khiến Canada “ít an toàn hơn”, cho thấy khả năng có rủi ro chính trị cho đảng cầm quyền Cấp Tiến của ông Trudeau.

Sự kiện ngày càng có nhiều người gốc Phi Châu và Trung Đông từ Mỹ chạy sang Canada xin tị nạn trong mấy tháng trở lại đây, đang trở thành vấn đề gây tranh cãi ở Canada.

Bản tin Reuters cho hay từ nhiều thập niên nay vẫn có tinh thần hỗ trợ đón nhận người tị nạn ở Canada. Nhưng nay mỗi khi ông Trudeau xuất hiện trước quốc hội đều gặp phải những chất vấn trái ngược: phía tả đòi nhận thêm người tị nạn và phía hữu đòi hỏi phải giảm bớt vì lo ngại đe dọa an ninh cho quốc gia này.

Người dân Canada có vẻ cũng lo ngại về giới di dân bất hợp pháp không kém gì người dân Mỹ, theo cuộc thăm dò, được tiến hành trong hai ngày 8 và 9 Tháng Ba vừa qua. Có khoảng 48% dân Canada nói họ ủng hộ việc gia tăng trục xuất người sống bất hợp pháp ở Canada.

Khi được hỏi về những người từ Mỹ vượt biên giới vào Canada bất hợp pháp thời gian gần đây, có khoảng 48% nói chính quyền Canada nên “gửi trả những người này về lại Mỹ.”

Các di dân bất hợp pháp ở Canada này khi được Reuters phỏng vấn cho hay họ sống hợp pháp ở Mỹ và có nộp đơn xin tị nạn, nhưng nay họ bỏ trốn sang Canada vì sợ bị liên lụy do những cuộc bố ráp di dân lậu của chính phủ Trump. (V.Giang)

Na Uy vượt qua Đan Mạch trở thành đất nước hạnh phúc nhất thế giới

MỚI CẬP NHẬT