Friday, March 29, 2024

Giám đốc CDC Mỹ từ chức do xung đột quyền lợi tài chánh

WASHINGTON, D.C. (AP) – Người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức vụ giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC), bà Brenda Fitzgerald, bất ngờ đệ đơn từ chức hôm Thứ Tư, sau khi có các nguồn tin cho hay bà từng mua cổ phiếu của các công ty thuốc lá.

Phát ngôn viên Bộ Y Tế Mỹ, ông Matt Lloyd, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng bà Fitzgerald có những đầu tư tài chánh phức tạp, khiến gây trở ngại cho công việc của bà là giám đốc CDC.

Những đầu tư này đặc biệt trái ngược với nhiệm vụ của bà Fitzgerald là đứng đầu nỗ lực thuyết phục người dân Mỹ ngưng hút thuốc lá.

Cơ quan truyền thông Politico hôm Thứ Ba tường thuật rằng bà Fitzgerald mua cổ phiếu của một công ty thuốc lá chỉ một tháng sau khi trở thành giới chức hàng đầu có nỗ lực giảm thiểu số người chết vì chứng bệnh có thể ngăn ngừa được là ung thư do thuốc lá.

Politico cho hay khi còn là bộ trưởng y tế tiểu bang Georgia, bà Fitzgerald mua cổ phiếu của năm công ty thuốc lá là Reynolds American, British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris International, và Altria Group Inc. (V.Giang)

Mời độc giả xem phỏng vấn “Chàng ăn mày sách với chương trình Sách hóa nông thôn”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT