Friday, March 29, 2024

Một ông 79 tuổi ở California hiếp đứa bé 5 tuổi, chỉ bị quản thúc tại gia 90 ngày

STOCKTON, California (NV) – Một doanh gia lâu năm ở California hôm Thứ Tư, 23 Tháng Năm chỉ bị tuyên án 90 ngày quản thúc tại gia và ba năm quản chế không chính thức, sau khi đồng ý không tranh cãi cáo buộc hiếp dâm đứa bé 5 tuổi và chỉ bị truy tố tội ở mức độ nhẹ.

Ông Lyle Burgess, 79 tuổi, cũng không phải ghi danh là kẻ từng phạm tội liên quan đến tình dục, theo đài truyền hình KTXL.

Đứa bé gái chỉ mới có 5 tuổi khi bị hãm hại.

Ông Ken Meleyco, luật sư của gia đình em nhỏ, cho hay thường thì việc hiếp dâm một bé gái 5, 6 tuổi như vậy sẽ phải ở tù tiểu bang và khi được thả phải ghi danh là kẻ từng phạm tội tình dục.

Đài truyền hình KTXL hỏi công tố viên Kathy Murray là tại sao ông Burgess chỉ bị truy tố tội nhẹ và không phải ghi danh là kẻ phạm tội tình dục, nhưng không được trả lời.

Luật Sư Meleyco nói rằng ông ấy rõ ràng là giàu có và “đây là thêm một thí dụ nữa cho thấy người giàu luôn luôn thoát khỏi các hình phạt mà họ đáng lẽ ra phải chịu vì tội của mình.”

Gia đình bé gái nạn nhân có quen biết với ông Burgess và được ông mời đến chơi ở cabin trên núi của ông năm 2016, thời điểm xảy ra sự việc. (V.Giang)

Lãnh tụ Nam và Bắc Hàn bất ngờ gặp nhau ở DMZ

MỚI CẬP NHẬT