Monday, March 18, 2024

Trúng số $560 triệu, nhưng vì muốn ẩn danh, không lấy được tiền

CONCORD, New Hampshire (NV) – Một phụ nữ ở tiểu bang New Hampshire vừa trúng độc đắc hơn nửa tỷ đô la, nhưng lại không lấy được tiền, chỉ vì bà không muốn thế giới biết mình là ai.

Theo nhật báo The Washington Post, bà này chính là người trúng độc đắc xổ số Powerball trị giá $560 triệu hồi Tháng Giêng.

Luật New Hampshire buộc người trúng số phải công khai tên, thành phố cư trú, và số tiền trúng, mới được lấy tiền, nhưng phụ nữ này không muốn hàng xóm, bạn cũ thời trung học, chuyên gia lừa đảo, hoặc những kẻ tội phạm… biết bà là tân triệu phú.

Thế là bà đâm đơn kiện ra tòa, muốn được lấy số tiền trúng số, nhưng không muốn ai biết người may mắn này là ai.

Theo hồ sơ tại tòa, đơn kiện chỉ để tên bà là “Jane Doe,” một cái tên chung cho phụ nữ ẩn danh tại Mỹ.

“Bà là cư dân lâu năm của New Hampshire và một người rất năng động trong cộng đồng,” Luật Sư Steven Gordon, đại diện cho bà, viết trong hồ sơ tòa. “Bà muốn được tiếp tục làm công việc này và được tự do đi chợ, hoặc tham dự các sự kiện, mà không ai biết hoặc để ý vì bà là người trúng số hơn nửa tỷ đô la.”

Phía cơ quan xổ số nói rằng một trong những hấp dẫn của việc khuyến khích người ta mua xổ số là thấy được mặt người trúng số là có thật, để tránh trường hợp gian lận và phi pháp.

Một phụ nữ địa phương cầm tấm chi phiếu khổng lồ, với số tiền hàng trăm triệu đô la, đứng trước nhiều phóng viên chụp hình lia lịa, các máy quay phim bật sáng, chạy tới chạy lui, là một hình ảnh vô cùng mạnh mẽ trong việc quảng bá việc mua vé số.

Mặt khác, theo hồ sơ tòa cho thấy, một phụ nữ bất ngờ trở nên giàu có, cuộc đời bị thay đổi, “không muốn bị chú ý vì thường có thể ‘bị xui’ giống như những trường hợp trúng số khác.”

Tuy nhiên, luật hiện hành ở New Hampshire có vẻ không thuận lợi cho phụ nữ này.

Trong một tuyên bố, ông Charlie McIntyre, giám đốc điều hành xổ sổ New Hampshire, nói rằng ủy ban đã hỏi ý kiến Bộ Tư Pháp Tiểu Bang, và người trúng độc đắc Powerball phải tuân theo luật “giống như mọi người.”

“Chúng tôi hiểu và thông cảm với trường hợp này, và rất tôn trọng ước muốn của người trúng số, nhưng luật tiểu bang và luật xổ số rõ ràng áp đặt trên tất cả hình thức khác,” ông McIntyre cho biết.

Trong quá khứ từng có những người trúng số mà cuộc đời trở nên thê thảm vì bị lừa hoặc bị giết chết. (Đ.D.)

Động đất ở Đài Loan, một khách sạn bị sập

MỚI CẬP NHẬT