Thursday, April 18, 2024

Nghiệp Đoàn NBPC: Đưa Vệ Binh Quốc Gia ra biên giới là ‘phí phạm’

WASHINGTON, D.C. (NV) — Một tháng sau khi Tổng Thống Donald Trump đòi hỏi các quân nhân Vệ Binh Quốc Gia phải được đưa tới biên giới Mỹ-Mexico, người đứng đầu nghiệp đoàn nhân viên Biên Phòng toàn quốc gọi đây là “việc đại lãng phí tài nguyên” quốc gia.

Bản tin của tờ báo Los Angeles Times cho hay ông Brandon Judd, chủ tịch nghiệp đoàn đại diện 15,000 nhân viên Biên Phòng, có tên National Border Patrol Council, nói rằng “chúng tôi chẳng thấy ích lợi gì cả.”

Lời chỉ trích này đánh dấu sự thay đổi lớn của nhóm này, họ vốn ủng hộ ông Trump khi ra tranh cử tổng thống và nhiều lần ca ngợi nỗ lực của ông về vấn đề an ninh biên giới, kể cả việc điều động Vệ Binh Quốc Gia.

“Khi tôi biết rằng Vệ Binh Quốc Gia sẽ được gửi tới biên giới, tôi rất vui mừng,” ông Judd cho hay, vì các lần trước, khi lực lượng này được gửi tới đã giúp làm giảm rất nhiều gánh nặng công việc của Biên Phòng. Nhưng, lần này ông Judd cho hay, “điều đó không hề xảy ra.”

Nghiệp đoàn Biên Phòng nói rằng năm 2014 khi Vệ Binh Quốc Gia được gửi đến biên giới tại Texas và cả khu vực biên giới Mỹ năm 2010, họ giúp nhiều việc như điều hành các trạm quan sát, sửa đường xá và hàng rào, là tai mắt cho Biên Phòng để họ có thể làm nhiệm vụ chặn bắt.

Lần này, nhiệm vụ của các lính Vệ Binh thực tế rất giới hạn, cho dù là chính phủ của Tổng Thống Trump nói ngược lại, theo ông Judd.

Các viên chức nghiệp đoàn Biên Phòng nói rằng việc phải đưa Vệ Binh Quốc Gia tới biên giới là điều nhắc nhở rằng cần phải thu nhận thêm 7,000 nhân viên Biên Phòng nữa, bên cạnh con số 19,000 người hiện nay, cũng theo tờ LA Times. (V.Giang)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nỗ lực đối thoại với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT