Friday, March 29, 2024

Thống Đốc Missouri bị truy tố tội xâm phạm đời tư phụ nữ

SAINT LOUIS, Missouri (AP) – Một đại bồi thẩm đoàn ở St. Louis hôm Thứ Năm có quyết định truy tố Thống Đốc tiểu bang Missouri, ông Eric Greitens, về tội xâm phạm đời tư, một tội hình sự, khi chụp các bức hình “nhạy cảm” của một phụ nữ mà ông có mối quan hệ ái tình vụng trộm năm 2015. Vị Thống Đốc thuộc đảng Cộng Hòa này nói rằng ông có hành động sai lầm nhưng không phạm pháp.

Biện lý Kim Gardner ở St. Louis mở cuộc điều tra hồi Tháng Một sau khi ông Greitens thú nhận là có ngoại tình với người phụ nữ chăm lo mái tóc của ông vào Tháng Ba năm 2015, tại Saint Louis. Ông đắc cử thống đốc vào Tháng Mười Một năm 2016.

Sau khi có quyết định truy tố hôm Thứ Năm, thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện tiểu bang Missouri loan báo thành lập một ủy ban điều tra vụ này và để xem là “thống đốc Greitens còn có thể tiếp tục lãnh đạo tiểu bang trong lúc phải đối diện với phiên tòa hình sự hay không.”

Quyết định truy tố nói rằng vào ngày 21 Tháng Ba năm 2015, ông Greitens chụp hình một phụ nữ mà người này không biết hoặc đồng ý. Quyết định này cũng cho hay ông Greitens chuyển các hình ảnh này vào một máy điện toán.

Năm 2015, người phụ nữ này kể lại với người chồng, vốn bí mật ghi âm cuộc nói chuyện, rằng ông Greitens chụp các bức hình của bà này tại nhà của ông ta và dọa sẽ dùng để bôi xấu nếu bà tiết lộ mối quan hệ lén lút giữa hai người.

Ông Greitens luôn chối bỏ việc đe dọa phụ nữ kia, nhưng không chịu trả lời là ông có chụp hình hay không. Ông nói rằng việc truy tố ông là một “hành động chính trị.”

Ông Greitens đến trình diện sở cảnh sát ở St. Louis, bị chụp hình làm hồ sơ bắt giữ, sau đó được thả.

Hình phạt cao nhất cho việc xâm phạm đời tư ở Missouri là bốn năm tù ở. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT