Friday, April 19, 2024

Mỹ và Nam Hàn lại hủy tập trận lớn để ‘tỏ sự mềm dẻo’ với Bắc Hàn

SINGAPORE (AP) – Quân đội Mỹ và Nam Hàn vừa quyết định hủy bỏ thêm một cuộc tập trận lớn nữa trong năm nay, theo một giới chức Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Mười, lấy lý do là đang có nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ võ khí nguyên tử.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, bà Dana W. White, nói rằng Washington và Seoul quyết định hủy cuộc tập trận của các đơn vị Không Quân, có tên là “Vigilant Ace,” nhằm mục đích “tạo cơ hội cho tiến triển ngoại giao.”

Đây là hành động mới nhất nhằm chứng tỏ sự mềm dẻo với Bắc Hàn, để chế độ Bình Nhưỡng đồng ý thương thuyết hủy bỏ võ khí nguyên tử.

Cuộc tập trận Vigilant Ace được tổ chức hằng năm và lần sau cùng diễn ra là vào Tháng Mười Hai, 2017.

Bà White nói Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, đã tham khảo với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật, ông Takeshi Iwaya, về việc này. Hai bên cũng “tái xác nhận quyết tâm duy trì an ninh cho khu vực,” theo bà White.

Hồi Tháng Sáu, Ngũ Giác Đài hủy bỏ cuộc tập trận thường niên Freedom Guardiann sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ loan báo ông không đồng ý với việc có các cuộc tập trận ở Nam Hàn. Ông gọi đây là sự khiêu khích Bắc Hàn và cũng phí phạm ngân sách.

Lời tuyên bố đó của Tổng Thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông gặp lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ở Singapore. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT