Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc, Na Uy làm hòa sau mấy năm rạn nứt vì Lưu Hiểu Ba

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm Thứ Hai gặp Thủ Tướng Na Uy Erna Solberg, trong lúc hai quốc gia muốn làm hòa sau sáu năm rạn nứt vì giải Nobel Hòa Bình 2010 được trao cho nhà tranh đấu nhân quyền Trung Quốc bị cầm tù là Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo).

Trong cuộc gặp gỡ ở Bắc Kinh, ông Tập khen ngợi bà Solberg về các nỗ lực của bà để giúp bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một thủ tướng Na Uy tại Trung Quốc từ 10 năm qua.

“Chuyến viếng thăm của Thủ Tướng lần này có giá trị lớn lao,” họ Tập nói. “Đây là chuyến viếng thăm cao cấp nhất kể từ khi có bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Na Uy hồi Tháng Mười Hai.”

Trung Quốc ngưng thỏa thuận mậu dịch song phương với Na Uy và ngăn nhập cảng cá hồi Na Uy sau khi Giải Nobel Hòa Bình 2010 được trao cho ông Lưu Hiểu Ba.

Ông Lưu bị bản án 11 năm tù sau khi bị kết tội phá hoại chế độ năm 2009 do các bài viết và phân phối Hiến Chương 08, một văn kiện kêu gọi dân chủ.

Dù rằng lễ trao tặng được tổ chức ở thủ đô Oslo của Na Uy, chính quyền Na Uy không can dự gì tới quyết định của ủy ban xét giải thưởng này.

Nhưng phía Trung Quốc nhất định đòi Na Uy phải công nhận “lỗi lầm” khi trao giải cho ông Lưu, coi đây là hành động can dự vào nội bộ Trung Quốc.

Mối quan hệ hai bên tái lập sau khi Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho rằng Na Uy đưa ra các “phát biểu rõ ràng” để cho thấy tôn trọng quyền tự chủ của Trung Quốc.

Họ Tập hôm Thứ Hai nhắc lại rằng Na Uy là một trong những quốc gia Tây Phương đầu tiên công nhận chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1949.

Ông Tập cũng nhắc lại là từng viếng thăm Na Uy 38 năm trước đây khi là bí thư của Phó Thủ Tướng Ôn Gia Bảo và có kỷ niệm tốt đẹp về quốc gia này. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 10 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT