Saturday, April 20, 2024

Tướng Mỹ: Từ chối lệnh tấn công nguyên tử nếu bất hợp pháp

HALIFAX, Nova Scotia (AP) – Tướng tư lệnh Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Mỹ (STRATCOM) hôm Thứ Bảy cho hay lệnh tấn công nguyên tử từ Tổng Thống Donald Trump hay bất cứ người kế nhiệm nào khác có thể bị từ chối nếu lệnh đó bị coi là bất hợp pháp.

Tướng bốn sao Không Quân John Hyten, tư lệnh STRATCOM, nói tại Diễn Đàn An Ninh Quốc Tế Halifax hôm Thứ Bảy rằng ông và Tổng Thống Trump từng có cuộc thảo luận về một hoàn cảnh như vậy, và ông cho Tổng Thống Trump hay rằng sẽ không thi hành lệnh tấn công bất hợp pháp.

“Nếu điều đó bất hợp pháp thì tôi sẽ nói , ‘Thưa Tổng Thống, điều đó bất hợp pháp.’ Và Tổng Thống sẽ làm gì? Ông sẽ hỏi, ‘Vậy thì thế nào là hợp pháp?’” Tướng Hyten nói.

“Và chúng tôi sẽ đưa ra một số giải pháp với các khả năng khác nhau để đối phó với tình huống, và đó là cách làm việc.”

Trong trường hợp Tổng Thống Trump muốn mở cuộc tấn công nguyên tử, Tướng Hyten sẽ đưa ra cho ông các lựa chọn được coi là hợp pháp.

Bộ Chỉ Huy Chiến Lược có trách nhiệm kiểm soát tất cả các lực lượng nguyên tử nếu chiến tranh bùng nổ.

Các phát biểu của tướng Hyten được đưa ra trong lúc đe dọa tấn công nguyên tử của Bắc Hàn đang là sự  lo ngại lớn và những người chỉ trích Tổng Thống Trump bày tỏ quan tâm về khả năng suy nghĩ chín chắn của ông.

Trong cuộc điều trần trước Thượng Viện Mỹ đầu tháng này, tướng hồi hưu Robert Kehler, từng chỉ huy Bộ Tư Lệnh Chiến Lược từ năm 2011 tới 2013, cho hay quân đội Mỹ chỉ có bổn phận thi hành các lệnh hợp pháp.

Tướng Hyten cho biết đã thảo luận về vấn đề này với Tổng Thống Trump.

“Tôi nghĩ rằng một số người cho rằng chúng tôi ngu dốt. Chúng tôi không là kẻ ngu dốt. Chúng tôi thường xuyên suy nghĩ về việc này. Khi mà bạn có trách nhiệm, làm sao mà không thể nghĩ về điều đó?” tướng Hyten nói.

Ông cho hay sẽ không tuân hành lệnh bất hợp pháp.  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT