Nói về chính trị Mỹ, ít ai chú ý đến một quyết định mới đây của sinh viên Đại học Stanford. Trong cuộc trưng cầu ý kiến ngày 11 Tháng Tư vừa qua, hơn 85% sinh viên bác bỏ đề nghị đưa môn “Văn minh Tây phương” vào giáo trình nhân văn bậc cử nhân.
Đại học Stanford có uy tín của Hoa Kỳ tại miền Bắc California được coi như một định chế giáo dục bảo thủ về chính trị và tự do về kinh tế, thiên về cánh hữu hơn các Đại học Harvard hay Yale ở miền Đông. Năm 1987, ngay giữa cuộc “cách mạng” của Ronald Reagan theo xu hướng bảo thủ, Mục sư Jesse Jackson, nhân vật đấu tranh cho dân quyền của người da đen, thuộc khuynh hướng cực tả rất ăn khách bên đảng Dân Chủ, đã vận động biểu tình tuần hành và không cho giảng dạy môn Văn minh Tây phương. Và ông được nhiều người ủng hộ. Hiện tượng này cần giải ảo.