Friday, March 29, 2024

Vợ thống đốc New Jersey bị bắt quả tang lơ đễnh khi lái xe

BEDMINSTER, New Jersey (NV) – Một chiến dịch nhắm vào những người lái xe lơ đễnh không chú ý khi đang điều khiển phương tiện giao thông, do Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New Jersey tiến hành mấy tháng trước đây, đã bắt được ngay chính đệ nhất phu nhân của tiểu bang này.

Bà Mary Pat Christie, vợ thống đốc Chris Christie, bị một cảnh sát viên tại thành phố Bedminster chặn lại vào Tháng Tư vừa qua. Trong đoạn video của cảnh sát ghi lại việc chặn xe, cảnh sát viên này nói với bà Christie là bà nhìn xuống chiếc điện thoại di động cầm trong tay khi đang lái chiếc xe Chevy Surburban màu trắng đời 2016, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Vụ này được phổ biến ra công chúng qua sự tìm tòi các tin tức được cung cấp công khai theo luật “Open Public Records Act” ở New Jersey và do công ty NJ Advance Media thực hiện.

Công ty này chuyên cung cấp nội dung cho trang web NJ.com cũng như tờ báo Star-Ledger ở Newark và các tờ báo khác.

Hình ảnh được đưa lên mạng hôm Thứ Năm cho thấy bà Christie nói với người cảnh sát viên rằng bà lúc đó không gọi điện thoại.

“Thưa bà, bà không được cầm điện thoại trong tay,” viên cảnh sát trả lời.

“Nhưng nếu tôi có ly cà phê trên tay thì sao?” bà Christie gặng hỏi.

“Theo lý thuyết, đó là sự không chú ý khi lái xe, bà không thể có ly cà phê trên tay hoặc bất cứ thứ gì khác,” theo lời viên cảnh sát, nói thêm rằng đây là tháng chống người lái xe bị mất sự chú ý vì điện thoại di động.

“Bộ tôi không nhìn trên đường sao?” bà Christie hỏi tiếp.

“Bà đang nhìn xuống điện thoại của bà,” viên cảnh sát trả lời. “Tôi không biết bà đang làm gì. Tôi chỉ thấy có điện thoại trên tay của bà.”

Bà Christie ra trước tòa giao thông ở Warren và nhận tội dùng điện thoại di động khi lái xe, bà trả tiền phạt là $250, theo tin Reuters.

Vị đệ nhất phu nhân tiểu bang New Jersey này bị một cảnh sát viên chặn bắt khi anh ta tham dự chiến dịch an toàn giao thông do Bộ Trưởng Tư Pháp New Jersey, ông Christopher Porrino khởi xướng.

Trong 21 ngày của chiến dịch, có gần 15,300 giấy phạt được viết vì dùng điện thoại di động như của bà Christie, và hơn 7,000 giấy phạt khác vì không cẩn thận khi lái xe, theo phát ngôn viên cơ quan an toàn xa lộ tiểu bang.

Số người thiệt mạng vì giao thông giảm hơn 7% so với năm trước nhờ vào chiến dịch này, theo nhận định của cơ quan trách nhiệm, bản tin Reuters cho biết. (V.Giang)

Nghi can nổ súng bắn chết ba người tại Walmart ở Colorado bị bắt

MỚI CẬP NHẬT