Friday, March 29, 2024

5 quốc gia Á Châu đáng để du học nhất năm 2018

WASHINGTON, DC (NV) – Tuy Hoa Kỳ và Anh từ trước đến nay lúc nào cũng đứng đầu các danh sách những quốc gia đáng để du học, nhưng các sinh viên trên toàn thế giới đang nhìn qua năm nước Á Châu – những nước có kinh tế đang phát triển và có tiềm năng cao.

Báo US News & World Reporting có đưa ra một cuộc khảo sát để tìm hiểu quốc gia nào đáng để du học nhất của năm 2018. Báo này đã dùng những chi tiết như dễ tiếp thu văn hóa, vui, có nhiều điểm thu hút trong văn hóa, đang xem xét học đai học tại nước ngoài và phẩm chất giáo dục để xếp hạng các quốc gia và có đến 7,000 sinh viên cùng người lớn 35 tuổi làm khảo sát.

Quốc gia xếp hạng 5 là Thái Lan. Theo UNESCO, nước này trong năm 2014 có hơn 12,000 sinh viên du học. Thái Lan rất thích hợp cho những sinh viên có đầu óc kinh doanh và thích mạo hiểm. Đây là một trong những quốc gia có tiềm năng phát triển kinh tế lớn nhất.

Xếp hạng 4 là Trung Quốc. Tuy các sinh viên người Trung Quốc du học ở nước ngoài rất đông, đến mức kỷ lục, nhưng cũng có rất nhiều sinh viên nước khác đến đây để du học. Chỉ trong năm 2015, UNESCO cho biết có đến 123,000 đến Trung Quốc để học, tăng 70% so với năm năm trước.

Vương Quốc UAE đứng hạng 3 trong danh sách. Cũng theo UNESCO, có hơn 73,000 sinh viên đến quốc gia này để du học trong năm 2015. Nước này có đại học United Arab Emirates University, là một trong những đại học tốt nhất trong vùng các nước Ả Rập.

Hạng 2 là Thổ Nhĩ Kỳ, với hơn 72,000 sinh viên du học trong năm 2015, theo UNESCO. Quốc gia có hơn 23 đại học, trong đó có hai đại học nổi tiếng là Bogazici University và Middle East Technical University.

Xếp hạng nhất là Nam Hàn. Nước này có 55,000 sinh viên du học trong năm 2015 và một nửa số đó là các sinh viên đến từ Bắc Mỹ và Tây Âu. Nam Hàn có ba đai học danh tiếng là Seoul National University, Korea University và Yonsei University. Ba đại học này được coi là tiêu chuẩn vàng của Nam Hàn để sinh viên dựng lên sự nghiệp tốt và có địa vị cao trong xã hội.

Trong khi đó, Hoa Kỳ chỉ xếp hạng 60 và Anh xếp hạng 58. Đây là hai quốc gia có nhiều sinh viên du học từ trước đến nay, tuy nhiên trong khảo sát này đứng hạng rất thấp. (TL)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT