Wednesday, April 17, 2024

California thông qua luật tạm ngưng thi tốt nghiệp trung học


LOS ANGELES, California (NV) – Kỳ thi tốt nghiệp trung học ở California sẽ tạm ngưng trong vòng ba năm sau khi thống đốc tiểu bang, ông Jerry Brown, ký thông qua vào ngày 7 Tháng Mười.

Sự tạm ngưng này sẽ tạo điều kiện cho giới chức giáo dục tiểu bang có thời gian chuẩn bị soạn thảo một kỳ thi mới theo tiêu chuẩn “Common Core.”

Thống đốc California ông Jerry Brown vừa ký luật ngưng kỳ thi tốt nghiệp trung học tại California trong ba năm (Hình: AP Photo/ Nick Ut, File)

Đạo luật SB 172 do Thượng nghị sĩ Carol Liu, Dân Chủ, của thành phố La Canada Flintridge, cho phép 32,000 học sinh rớt kỳ thi tốt nghiệp từ năm 2004 được nhận bằng tốt nghiệp, miễn là họ hoàn thành các yêu cầu tốt nghiệp khác.

Việc giới chức giáo dục hủy kỳ thi tốt nghiệp trung học trong năm nay khiến các nhà lập pháp phải thông qua một dự luật khẩn cấp cho phép 5,000 học sinh lấy bằng tốt nghiệp mà không cần thi tốt nghiệp.

Cô Telesis Radford, cư dân ở Santa Rosa, cho biết việc tạm ngưng kỳ thi tốt nghiệp trung học là tin vui đối với cô. Năm 2006, cô hoàn tất chương trình học ở trường trung học Santa Rosa và thi đậu môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp. Tuy nhiên cô lại rớt môn Toán ba lần nên không thể lấy bằng tốt nghiệp và theo học chương trình đào tạo y tá.

Nhưng với việc luật tạm ngưng kỳ thi tốt nghiệp trung học được thông qua, cô có thể lấy bằng tốt nghiệp và đi học nghề y tá.

“Có bằng tốt nghiệp rồi, tôi sẽ ghi danh đi học tại trường Empire College, chuyên ngành y tá phụ sản,” cô Telesis hồ hởi nói. (N.A)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT