Thursday, April 25, 2024

ABA sẽ ‘khó khăn’ với các trường Luật có nhiều sinh viên thi rớt Luật Sư Đoàn

PHOENIX, Arizona (NV) – Anh Sam Goldstein tốt nghiệp trường Luật năm 2013, rất náo nức muốn bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình.

Năm năm sau, anh vẫn còn phải chờ đợi. Vì sau tám lần đi thi, anh Goldstein vẫn chưa đậu được kỳ thi để gia nhập Luật Sư Đoàn (bar exam), một điều kiện đòi hỏi để có thể hành nghề luật sư ở đa số các tiểu bang ở Mỹ, theo lời anh kể với báo USA Today.

“Tôi không cảm thấy đã được chuẩn bị kỹ càng để đậu kỳ thi,” anh Goldstein nói về ba năm theo học trường Luật của mình. “Ngay cả các lớp huấn luyện thi giỏi nhất cũng chẳng giúp được gì nếu bạn không có được căn bản vững chắc về pháp luật khi còn đi học ở trường,” anh Goldstein cho hay.

Anh Goldstein theo học tại trường Arizona Summit Law School ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona. Đây là một trong 18 trường Luật ở Mỹ, nơi có ít nhất 25% sinh viên tốt nghiệp không đậu được kỳ thi “bar exam” trong hai năm ngay sau khi họ ra trường.

Các dữ kiện của tổ chức American Bar Association (ABA) cho thấy các trường Luật này gồm cả các đại học công lập lớn, các trường mở ra vì lợi nhuận (for-profit), cũng như các trường đại học tư không lợi nhuận (non-profit), với khoảng 8,000 sinh viên, chiếm 7% tổng số sinh viên trường Luật ở Mỹ.

Các chuyên gia giáo dục nói rằng con số này cho thấy việc không được huấn luyện đúng mức của nhiều sinh viên Luật, vốn có mức nợ tiền học trung bình sau ba năm đi học Luật là hơn $115,000.

“Nếu nhà trường đưa ra lời hứa hẹn là có chương trình dạy học để sinh viên có thể được thu nhận vào Luật Sư Đoàn thì phải có nỗ lực cần thiết nhằm giúp sinh viên đạt được điều đó,” theo lời bà Deborah Jones Merritt, một giáo sư Luật tại đại học Ohio State University Moritz College of Law.

Trường hợp của anh Goldstein cho thấy những khó khăn mà nhiều sinh viên luật gặp phải để được thu nhận vào Luật Sư Đoàn. Kỳ thi chỉ được tổ chức hai lần mỗi năm, và thường mất vài tháng mới biết kết quả. Nếu bị rớt, dù chỉ một lần, cũng có thể gây trì trệ lớn cho cá nhân muốn vào làm việc trong ngành này.

Và trong khi chờ đợi, những người không đậu phải kiếm những việc khác, thường là lương thấp hơn. Anh Goldstein nợ số tiền học là $285,000, phần lớn là chi trả cho trường Luật. Chi phí mấy lần anh đi thi bar exam, kể cả tiền di chuyển và tiền học lớp luyện thi, nay lên tới khoảng $18,000.

Vào tuần tới đây, một ủy ban của ABA sẽ xem xét một đề nghị để siết lại tiêu chuẩn về số sinh viên đậu kỳ thi để công nhận giá trị của văn bằng.

Theo đề nghị mới này, các trường Luật có hai năm để chứng tỏ rằng ít nhất 75% sinh viên tốt nghiệp từ trường đã đi thi và đậu “bar exam.” Điều kiện hiện nay là năm năm.

Thay đổi nói trên được đề nghị sau khi có các cáo buộc cho rằng nhiều trường, nhất là các trường vì lợi nhuận, đã giảm tiêu chuẩn thu nhận sinh viên, và đưa tới tình trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp mà mãi không đậu kỳ thi “bar exam.”

Các trường này nói rằng họ cho các sinh viên bị các trường khác bác đơn xin học có cơ hội trở thành luật sư như ước nguyện.

Cũng có người nói rằng thay vì trừng phạt các trường có số sinh viên thi đậu quá thấp, ABA nên đòi hỏi các trường phải cung cấp thêm các dịch vụ giúp đỡ sinh viên như mở ra các lớp luyện thi. (Lê Tâm)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT