Friday, March 29, 2024

Quá nhiều người học ‘Computer Science,’ đại học Mỹ thiếu thầy, thiếu lớp

NEW YORK – Do sự thu hút của lương cao, công việc dễ kiếm lại được sự trọng vọng, rất nhiều sinh viên Mỹ đang đổ dồn vào học ngành điện toán (computer science).

Nhưng nhiều người trong số này nhanh chóng nhận ra rằng không dễ để kiếm được một chỗ ngồi trong lớp ngành này.

Trong các khuôn viên đại học khắp nước Mỹ, từ các đại học công lập lớn cho tới các đại học tư thục nhỏ bé, sự tăng vọt trong nhu cầu học các lớp ngành điện toán của sinh viên nay vượt xa con số các giáo sư giảng dạy, vì ngay chính những người giáo sư cũng bị các công ty kỹ thuật cao chụp lấy.

Theo NYT, con số sinh viên cấp cử nhân theo học ngành điện toán đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2013 đến 2017, lên tới khoảng hơn 106,000 người, trong khi số giáo sư giảng dạy môn này tăng khoảng 17%, theo cuộc nghiên cứu của tổ chức bất vụ lợi Computing Research Association tại khoảng 200 đại học.

Hứa hẹn lương cao, dễ kiếm việc và leo lên các chức vụ cao đã giúp thúc đẩy làn sóng sinh viên ồ ạt kéo vào ngành điện toán.

Trong khi các thế hệ sinh viên trước đây có thể muốn trở thành bác sĩ hay luật sư, nhiều sinh viên Mỹ ngày nay ngần ngại, không muốn đầu tư quá nhiều thời gian, và nhất là không muốn mắc số nợ tiền học quá cao để chọn nghề nghiệp này.

Trong khi đó, sinh viên học ngành điện toán dễ dàng có việc khi ra trường, và làm việc trong rất nhiều lãnh vực khác nhau, từ nông nghiệp, ngân hàng cho tới các ứng dụng tinh vi hơn của điện toán.

Và tuy rằng khả năng của các sinh viên khi tốt nghiệp có khác nhau, nhiều sinh viên đã được trả lương tới trăm ngàn đô la ngay sau khi ra trường.

Tại đại học University of Texas ở Austin, nơi có chương trình điện toán nổi tiếng, hồi mùa Thu năm ngoái có hơn 3,300 sinh viên năm đầu ghi danh theo ngành điện toán, tăng hơn gấp đôi con số của năm 2014.

“Nhu cầu học ngành này quả là vô giới hạn,” theo lời giáo sư Don Fussell, khoa trưởng khoa điện toán của trường. Nhà trường đang cố để thuê thêm giáo sư dạy ngành này năm nay, nhưng gặp sự cạnh tranh gay gắt với các trường khác.

Nay nhiều trường, dù lớn hay nhỏ, phải tìm các giải pháp tạm thời cho vấn đề này.

Trường Swarthmore College phải cho rút thăm để được nhận vào các lớp điện toán. Đại học University of Maryland sẽ giới hạn số sinh viên học ngành này, nghĩa là những người không chọn ngành này từ đầu sẽ rất khó được nhận vào. Tại đại học University of California, San Diego, các lớp căn bản về điện toán nay có tới 400 sinh viên mỗi lớp để đáp ứng nhu cầu.

Kết quả là sinh viên tại một số trường cảm thấy rằng họ bị gạt ra ngoài ngành điện toán, trong khi có những sinh viên khác thì gặp tình trạng vào lớp quá đông đảo với các giáo sư làm việc không xuể.

Có một số chuyên gia ở đại học lên tiếng cảnh cáo rằng nhiều sinh viên có thể cố gắng đi vào ngành điện toán chỉ vì thấy có lương cao hoặc dễ kiếm việc mà không xét xem rằng họ có phù hợp hay thích đi học ngành này hay không.

“Có thể họ không dành đủ thời giờ để xem xét các chọn lựa khác,” theo lời Giáo Sư Richard Wicentowski, khoa trưởng điện toán tại đại học Swarthmore.

Ông đưa ra một đề nghị rằng các đại học có thể dạy môn điện toán như là một phần của các lớp căn bản, như lớp toán hiện nay. Ông cho rằng với cách đó, người sinh viên có thể học những kỹ năng cần thiết về điện toán rồi ứng dụng vào các lớp khác, như văn chương, và vẫn mở rộng được sự lựa chọn nghề nghiệp của họ. (Lê Tâm)

MỚI CẬP NHẬT