Thursday, March 28, 2024

Bí quyết viết bài văn giới thiệu bản thân cho đại học tốt hơn

WASHINGTON, DC (NV) – Bài văn để sinh viên tự giới thiệu bản thân mình không chỉ cho các đại học thấy sinh viên này có khả năng viết lách mà còn giúp họ dễ được nhận hơn.

Theo U.S. News and World Reporting, vì sinh viên lúc nào cũng đau đầu để viết một bài văn cho tốt mà giới hạn chỉ có mấy trăm từ, nên trang web này đã đưa ra một số “bí quyết” để giúp sinh viên viết bài văn giới thiệu tốt hơn.

Thời điểm tốt nhất để sinh viên bắt đầu viết là mùa Hè của năm lớp 11 ở trung học vì bài vở và các hoạt động ngoài giờ không quá nhiều. Ngoài ra, nếu bắt đầu sớm thì sinh viên sẽ có nhiều thời gian để viết nhiều bản nháp, trước khi có bản chính để nộp cho trường đại học.

Sinh viên còn có thể lên mạng để biết những yêu cầu về bài văn giới thiệu của các đại học như cách viết và giới hạn bao nhiêu từ. Sinh viên còn có thể dùng ứng dụng Common App trên điện thoại để gửi bài văn, không quá 650 từ, cho hơn 750 đại học trên toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, có một số trường sẽ bắt sinh viên nộp thêm một bài văn nhỏ để nói tại sao sinh viên muốn ghi danh vào trường này và muốn học ngành nào.

Việc chọn đề tài cho bài văn lúc nào cũng là một vấn đề lớn đối với sinh viên. Các chuyên gia giáo dục cho biết các đại học thường đưa ra các đề tài rất rộng, làm cho sinh viên không biết viết gì.

Các chuyên gia còn cho biết sinh viên không cần phải kể nguyên cuộc đời của mình trong bài văn, mà chỉ cần viết về một sở thích, một câu chuyện đáng nhớ hoặc cách nhìn và cách suy nghĩ của mình. Nhiều sinh viên thường hay phạm lỗi thích kể về những thành tựu của mình. Các đại học thường muốn thấy các bài văn thể hiện được con người của những sinh viên đang nộp đơn ghi danh. Những chuyên gia giáo dục dặn là sinh viên nên viết những gì mà đại học chưa biết về họ qua đơn xin ghi danh học.

Về cách viết bài văn, bà Monica Gallego Rude, giám đốc công ty tư vấn Collegewise ở California, cho biết sinh viên không cần phải viết quá kỹ hoặc giọng văn phải quá trang trọng. Sinh viên có thể coi đó như là một giáo thư gửi đến người thầy ưa thích của mình.

Bà còn cho biết câu đầu của bài văn rất quan trọng, vì câu đầu này sẽ giúp người đọc muốn biết thêm về tác giả, nếu có sức thu hút.

Như đã nói ở trên, các đại học không chỉ muốn biết sinh viên là con người ra sao, họ còn muốn biết trình độ viết lách qua bài văn tự giới thiệu này, nên sinh viên phải viết rất tốt, càng ít lỗi càng tốt.

Sinh viên không thể nào dừng sau khi viết bản đầu tiên của bài văn mà nên kiểm tra lại liên tục để bài văn mỗi lúc mỗi hay hơn. Sau khi tự kiểm tra bài văn của mình, sinh viên nên nhờ người khác đọc qua, như giáo viên hoặc bạn bè.

Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ ở ngoài và trên mạng để sinh viên sử dụng nhằm kiểm tra bài văn của mình. Nếu sinh viên không thể sử dụng các dịch vụ này, nhiều đại học có thể giúp họ bằng cách dạy kèm để đọc bài văn tự giới thiệu của họ.

Một điều cần lưu ý là khi để người khách sửa bài văn của mình, sinh viên tuyệt đối đừng để họ sửa giọng văn, cách viết của mình. Sau khi chỉnh sửa xong hết, sinh viên có thể dùng máy tính để nộp đơn ghi danh và bài văn lên mạng cho các đại học hoặc dùng ứng dụng Common App để nộp. (TL)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Con em chúng ta cần phải học được những bài học vấp ngã”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT