Friday, April 19, 2024

California ban hành luật trung học bắt đầu giờ học trễ hơn

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom vừa ký đạo luật, yêu cầu đa số các trung học cả hai cấp của tiểu bang cho học sinh đi học trễ hơn.

Theo EdSource, thống đốc quyết định ký đạo luật SB 328 đồng nghĩa với việc ông không nghe ý kiến của nghiệp đoàn giáo viên và các đại diện của trường học, mà chọn nghe theo hội phụ huynh và các bác sĩ nhi khoa.

Thượng Nghị Sĩ Anthony Portantino (Dân Chủ-San Fernando) cho hay California là tiểu bang đầu tiên cho học sinh đi học trễ hơn, dựa theo các nghiên cứu y khoa cho thấy “đồng hồ sinh học” của những người vị thành niên đang thay đổi, khiến họ không đi ngủ sớm được và bị thiếu ngủ.

Ông cho rằng cựu Thống Đốc Jerry Brown sẽ không ký đạo luật này. Ông Brown từng nói quyết định cho giờ học bắt đầu muộn hơn là của địa phương. Vì vậy, ông Portantino khen ngợi quyết định của Thống Đốc Newsom.

“Thống Đốc Newsom cho thấy ông rất hiểu biết và đặt sức khỏe của trẻ em lên hàng đầu. Nhiều thế hệ sau sẽ nhớ đến ngày này và nhớ đến quyết định táo bạo của ông,” thượng nghị sĩ ghi trong thông cáo.

Tuy nhiên, Hiệp Hội Quản Trị Trường Học California (California School Boards Association) cho hay họ rất thất vọng với quyết định của thống đốc. Họ cho rằng việc ban hành luật cho học sinh trung học hai cấp đi học trễ hơn là thiếu tôn trọng quyết định của phụ huynh và nhu cầu của các cộng đồng địa phương.

Phát ngôn viên Troy Flint của hiệp hội này sẽ làm hại nhiều gia đình có thu nhập thấp vì nhiều học sinh không thể đi làm thêm sau giờ học để giúp gia đình được. Không chỉ vậy, những gia đình khá giả sẽ cần đưa con vào nhà trẻ nhiều hơn.

Thiếu ngủ làm học sinh họ kém hơn. (Hình minh họa: mustangminute.org)

SB 328 có hiệu lực vào niên khóa 2022-2023, bắt các trung học đệ nhất cấp không được bắt đầu giờ học trước 8 giờ sáng và trung học đệ nhị cấp không được bắt đầu trước 8 giờ 30 phút sáng.

Tuy vậy, đạo luật này không có hiệu lực với các khu hẻo lánh vì khó thay đổi được giờ xe buýt của trường chạy. Ngoài ra, “tiết học số 0,” hay các lớp học thêm trước giờ học, vẫn được giữ nguyên.

Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ và Trung Tâm Phòng Dịch Hoa Kỳ là hai cơ quan ủng hộ đạo luật của Thượng Nghị Sĩ Portantino. Hai cơ quan này cho rằng thiếu ngủ làm cho học sinh vắng mặt nhiều hơn, điểm thấp hơn, bỏ học nhiều hơn và còn bị trầm cảm.

Bà Carol Kocivar, đại diện của hội phụ huynh California, cho biết: “Chúng tôi đã xem xét rất kỹ và tự hỏi điều gì quan trọng cho con mình. Đạo luật này sẽ giúp cho mọi học sinh của California, bất kể các em sống ở khu vực nào.”

Giờ học bắt đầu trễ hơn giúp học sinh hoạt động tốt hơn. (Hình minh họa: AP Photo/Rich Pedroncelli)

Những người phản đối SB 328, trong đó có Hiệp Hội Giáo Viên California, cho rằng đạo luật này sẽ làm hại đến các chương trình trước và sau giờ học của nhiều trường như thể thao, hợp đồng với nghiệp đoàn và giờ xe buýt chạy. Họ cho rằng nhiều phụ huynh vẫn sẽ tiếp tục thả con ở trường như bình thường vì giờ đi làm cố định, không thể thay đổi theo luật mới được.

Đại diện của Học Khu East Side Union và Học Khu San Jose cho rằng đạo luật có ý định tốt, nhưng không cân nhắc những rắc rối khi thay đổi và nghĩ có thể dễ giúp học sinh bị thiếu ngủ. Họ cho hay việc sắp xếp giờ học phải dựa vào nhiều yếu tố như nhu cầu của học sinh, phụ huynh và nhân viên của trường, cũng như ảnh hưởng tài chính đối với học khu ra sao.

Thượng Nghị Sĩ Portantino cho rằng đạo luật này rất phù hợp vì Quốc Hội California dựa theo các nghiên cứu y khoa và sinh học để đặt tiêu chuẩn y tế tối thiểu.

Trong một khảo sát của liên bang trong niên khóa 2011-2012, Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện California cho biết 1/5 trường học của tiểu bang muốn có giờ học bắt đầu trễ hơn. Một nửa số trường trong đó muốn giờ học bắt đầu trễ hơn khoảng 30 phút hoặc ít hơn. 1/4 số trường trong đó muốn giờ học bắt đầu trễ hơn từ 30 phút đến một tiếng. (TL)

MỚI CẬP NHẬT