Friday, March 29, 2024

California nên đầu tư dạy nghệ thuật nhiều hơn

SACRAMENTO, California (NV) – Nghiên cứu cho thấy những học sinh nào có học nghệ thuật thường học giỏi hơn, mạnh dạn hơn, thể hiện tình cảm tốt hơn và thành công trong việc làm hơn.

Theo Sacramento Bee, tuy California đã đòi hỏi trường học phải có chương trình dạy nghệ thuật, nhưng chỉ có 38% học sinh của tiểu bang được học các môn như nhạc, nhảy múa, kịch nghệ hoặc vẽ. Các em không được học nghệ thuật thường thuộc những gia đình có thu nhập thấp. Vì vậy, nhiều chuyên gia giáo dục cho biết California cần phải tìm cách để thay đổi tình trạng này.

Thượng Nghị Sĩ Ben Allen có đưa ra đạo luật SB 933, để giúp những học khu thiếu kinh phí có thể dạy mỹ thuật cho học sinh. Theo ông Allen, các học khu được xem xét và có quyết tâm dạy nghệ thuật có thể nhận được đến $50 triệu.

California là một tiểu bang mạnh về nghệ thuật, nên cần phải đầu tư nhiều hơn vào ngành này. Các ngành nghề sáng tạo là một phần lớn của kinh tế California.

Cứ một trong mười việc làm ở California là nghề nghệ thuật sáng tao như viết nhạc, phim ảnh, thời trang và các nghề này đóng góp cho kinh tế của tiểu bang $273 tỷ mỗi năm.

Tại những trường học coi nghệ thuật là một phần chính của giáo án, học sinh ít trốn học hơn, không bị kỷ luật nhiều, nhân viên nhà trường cũng làm việc tốt hơn. Ngoài ra, cha mẹ cũng tham gia các hoạt động trường lớp nhiều hơn, tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn và các em sẽ có hiểu biết toàn diện hơn.

Nơi ở của học sinh không thể nào chi phối việc các em được học nghệ thuật, vì đây là một phần không thể thiếu của giáo dục và là một phần quan trong của kinh tế California. Tiểu bang không thể nào bỏ qua các môn học này và cần phải đầu tư nhiều hơn vì rất có lợi cho các em, không chỉ lúc còn đi học mà còn giúp các em khi đi làm. (TL)
Thế Giới Trong Tầm Tay

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT