Thursday, March 28, 2024

California ra luật nhằm giảm số trẻ bị đuổi khỏi trường mầm non

SACRAMENTO, California (NV) – Sau khi thành công trong việc giảm bớt số trẻ bị đuổi học ở bậc tiểu học và trung học, từ lớp 1 tới lớp 12, chính quyền tiểu bang California nay nhắm tới việc giới hạn biện pháp này ngay cả đối với thành phần trẻ ở tuổi nhỏ hơn nhiều – tức là ở mức theo học các trường mầm non (preschool), theo EdSource.

Tháng qua, Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành luật, theo đó cấm các trường mầm non có được sự trợ giúp tài chánh của chính phủ tiểu bang không được đuổi học các trẻ này, cho tới khi thi hành mọi biện pháp cần thiết để giúp đỡ đứa trẻ và gia đình chúng.

Hiện nay, trẻ có thể bị đuổi khỏi các trường preschool về lý do như có các thái độ hung hăng có thể đe dọa an toàn của các trẻ khác – thí dụ như cắn, đá và xô đẩy – hoặc ngay cả la gào làm cản trở học hành.

Nhưng luật mới AB752, do nữ Dân Biểu Blanca Rubio (Dân Chủ-Baldwin Park), được Thống Đốc Brown ký ban hành đòi hỏi giới chức trường preschool phải có biện pháp can thiệp và nhờ trợ giúp của giới chuyên môn trước khi đuổi học trẻ nhỏ. Luật này chỉ áp dụng cho các trường preschool có sự trợ giúp tài chánh của tiểu bang.

Nếu các biện pháp can thiệp, trong số này gồm cả việc xem xét sự phát triển về giao tiếp xã hội với đứa trẻ và đưa ra chương trình cải thiện, không thành công thì nhà trường vẫn phải tìm nơi khác thay thế để trẻ có thể đến học.

Luật này nằm trong chiều hướng chung đang được thấy trên toàn nước Mỹ, theo đó tìm cách giảm bớt việc đuổi các trẻ khỏi trường preschool vì lý do kỷ luật và thái độ của chúng trong lớp.

Các chuyên gia về giáo dục trẻ đang ngày càng đưa ra nhiều chứng cớ hơn cho thấy việc cho nghỉ học tạm thời hoặc đuổi hẳn đứa trẻ có thể gây tổn thương đến sự tự tin của đứa trẻ, cùng là khả năng học hành của chúng và tạo thêm nguy cơ là chúng sẽ dễ có thêm các vi phạm kỷ luật và bỏ học ở các cấp lớp cao hơn.

Luật này cũng nhằm đối phó với tình trạng, được các dữ kiện của chính phủ liên bang chứng nghiệm, là việc đuổi trẻ khỏi trường preschool thường thấy nhiều hơn ở các bé trai da màu, nhất là người Mỹ gốc Phi Châu, cũng giống như mức độ thấy từ lớp 1 đến lớp 12.

Tuy nhiên, khác với những tiểu bang như Connecticut và Ohio, luật ở tiểu bang California không cung cấp ngân khoản tài trợ để giúp các trường preschool tiểu bang tiến hành nỗ lực giảm bớt đuổi học.

“Một đạo luật như thế này phải có các nguồn tài chánh đi kèm,” theo lời giám đốc BAHIA, Inc. – Beatriz Leyva-Cutler – một tổ chức thiện nguyện ở Berkeley điều hành trường preschool song ngữ và các chương trình giúp trẻ sau giờ học. (Lê Tâm)

MỚI CẬP NHẬT