Friday, March 29, 2024

Chỉ gần 20% nhà giáo Mỹ đồng ý việc tự võ trang khi đi dạy

WASHINGTON, DC (NV) – Theo kết quả ba cuộc thăm dò tuần qua của viện Gallup, tổ chức giáo dục National Education Association và Teach Plus, thì đa số nhà giáo Mỹ đều không muốn phải võ trang khi đến lớp dạy học.

Theo Education Week, dựa vào kết quả một cuộc thăm dò của Gallup thì chừng 70% những người trả lời không nghĩ rằng họ, hay các nhân viên khác của trường, nên võ trang khi đến trường. Trong số này, có chừng 60% cho rằng súng sẽ khiến cho trường ít an toàn hơn.

Tổng Thống Donald Trump trong thời gian qua đã kêu gọi võ trang cho khoảng 1/5 số giáo viên trên toàn quốc, kể cả những người là cựu chiến binh hay từng được huấn luyện về cách sử dụng võ khí. Ông cũng đề nghị là cho tiền thưởng những người đồng ý mang súng vào trường.

Tổng Thống Trump lý luận rằng các nhà giáo được võ trang có thể ngăn ngừa xảy ra nổ súng trong trường trước khi các học sinh bị giết.

Tuy hiện không có chứng cớ gì để cho rằng 20% các nhà giáo này, chừng 760,000 người, là các cựu chiến binh hay là những người từng được huấn luyện về súng, cuộc thăm dò của Gallup cũng cho thấy có 18% các nhà giáo nói rằng họ sẽ nộp đơn xin theo học các khóa huấn luyện đặc biệt để sẵn sàng rút súng ở trường. Trong số này, có tới 2/3 nói rằng họ “rất tự tin” rằng sẽ sử dụng súng hiệu quả trong trường hợp có nổ súng.

Có chừng 25% những nhà giáo được thăm dò cho hay họ hiện đang làm chủ một khẩu súng. Gallup ghi nhận rằng những người trong nhóm này có khuynh hướng cao gấp bốn lần nhiều hơn những người khác về việc sẵn sàng để được huấn luyện nhằm mang súng vào trường.

Tuy vậy, theo cả ba cuộc nghiên cứu, ý tưởng mang súng vào trường tạo ra nhiều sự nghi ngờ trong số những người đi dạy học.

Cuộc nghiên cứu của Gallup cho thấy có 73% các nhà giáo được hỏi không muốn được huấn luyện đặc biệt để võ trang khi đến trường, so với chừng 42% người dân Mỹ nói chung muốn có các lớp huấn luyện đặc biệt về võ khí cho các nhà giáo và nhân viên trường, để họ có thể được võ trang.

Gần 30% các nhà giáo được hỏi nói rằng họ nghĩ rằng việc võ trang sẽ giảm bớt được số thương vong trong trường hợp có nổ súng trong trường.

Các kết quả này cũng tương tự như những gì thu thập được từ hai cuộc thăm dò khác tuần này.

Tổ chức Teach Plus thăm dò khoảng 1,233 nhà giáo thuộc 38 tiểu bang và District of Columbia. Có chừng 80% cho hay họ mạnh mẽ phản đối đề nghị võ trang cho nhà giáo của Tổng Thống Donald Trump. Khoảng 13% nói rằng họ ủng hộ ý tưởng này.

“Chúng tôi không phải là các cảnh sát viên được huấn luyện kỹ càng. Chúng tôi không phải là các quân nhân. Chúng tôi là các nhà giáo có nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ, hướng dẫn học sinh. Phần lớn các vụ nổ súng trong trường là do học sinh gây ra. Xin đừng yêu cầu một nhà giáo phải nổ súng để hạ sát một học sinh,” một người được hỏi cho Teach Plus hay.

Trong khi đó, tổ chức National Education Association thăm dò khoảng 1,000 thành viên và có chừng 82% cho hay họ sẽ không mang súng vào trường, cho dù có được huấn luyện và có phép để làm việc này. (Lê Tâm)

Cựu phó giám đốc FBI bị sa thải hai ngày trước khi nghỉ hưu

MỚI CẬP NHẬT