Thursday, April 25, 2024

Chỉ trích giáo trình dạy toán, cha mẹ bị kiện

RALEIGH, North Carolina (NV) – Một nhóm các gia đình ở Wake County, tiểu bang North Carolina, từ nhiều tháng nay đã có các nỗ lực yêu cầu học khu nơi này chấm dứt việc sử dụng một giáo trình mới để dạy toán hiện đang gây nhiều tranh cãi.

Theo Education Week, nay công ty soạn và bán giáo trình này vừa đưa đơn kiện người được coi là “ồn ào” nhất trong giới phụ huynh từng lên tiếng phản đối, với lý do “phỉ báng.”

Đây là một phản ứng tạo sự ngạc nhiên và một số người nói rằng có thể có ảnh hưởng lớn đối với việc các phụ huynh bày tỏ ý kiến của họ về giáo trình cũng như cách dạy học.

Ông Tom Loveless, một nhà nghiên cứu về giáo dục từng làm việc tại Brookings Institution, nói rằng nếu công ty kia thắng kiện thì sẽ “chắc chắn là đe dọa đến quyền của các bậc phụ huynh muốn tham dự vào việc học của con em họ, cũng như quyền chỉ trích nhà trường vì mua một cuốn sách giáo khoa nào đó, hay bày tỏ sự lo ngại của họ về giáo trình và cách thức giảng dạy.”

Công ty Mathematics Vision Project (MVP), phát hành giáo trình dạy toán, hồi Tháng Bảy đưa đơn kiện ông Blain Dillard, một người trong giới phụ huynh tại Học Khu Wake County.

MVP cáo buộc ông Dillard, người mạnh mẽ chống đối giáo trình của họ, là phỉ báng, vu khống và cản trở công việc làm ăn của họ.

Giáo trình của MVP nhấn mạnh vào sự hợp tác của các học sinh để cùng nhau giải các bài toán thay vì có lời chỉ dẫn trực tiếp từ thầy cô. Trong cách dạy này, thầy cô chỉ đóng vai trò trợ giúp khi cần.

Luật Sư Jeffrey Hunt của ông Dillard cho hay đơn kiện của MVP “không có giá trị pháp lý gì.”

“Thật là đáng sợ khi giới phụ huynh sẽ bị kiện tội phỉ báng nếu bày tỏ quan điểm của họ và đưa ra những phát biểu xác thực về chương trình học toán trung học của con họ. Đơn kiện này chỉ là nỗ lực nhằm bịt miệng ông Dillard và những người chỉ trích MVP, và cũng để họ không dám thi hành quyền phát biểu của họ,” theo Luật Sư Hunt.

Học Khu Wake County nay đã dùng giáo trình của MVP sang niên khóa thứ ba.

Từ nhiều tháng nay, có nhiều phụ huynh lên tiếng phản đối các bài học toán mà theo họ không rõ ràng, mạch lạc. Họ đưa đơn than phiền với học khu và cũng xuất hiện trước các cuộc họp của trường.

Các bậc phụ huynh này nói con em họ không có được sự hướng dẫn đầy đủ và chỉ được khuyến khích là hãy nhờ vào sự giúp đỡ của bạn học.

Vì lý do đó, họ cho rằng các học sinh thường được điểm A và B nay chỉ có điểm C và D, làm ảnh hưởng lâu dài tới điểm học bạ và khiến các học sinh này khó tranh đua khi nộp đơn xin vào các đại học.

Học Khu Wake County nói rằng họ vẫn tin tưởng vào sự hữu hiệu của giáo trình MVP, nhưng cần có thêm sự hỗ trợ cho nhà giáo cũng như học sinh trong việc dạy và học toán. (Lê Tâm)

MỚI CẬP NHẬT