Friday, March 29, 2024

Nên dùng công việc mùa Hè để có cơ hội được học bổng

Lê Tâm (theo US News &World)

Cho dù bạn đang học trung học hay đã vào đại học, bạn đều có thể thấy rằng học bổng khó tìm thấy để nộp đơn xin trong thời gian nghỉ hè. Vì cũng giống như giới sinh viên, học sinh, những nhà cung cấp học bổng cũng cần có thời gian nghỉ hè. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể có các chuẩn bị cần thiết để cải thiện khả năng xin được thêm tiền để chi trả cho đại học.

Tuy việc dùng thời gian Hè để nghỉ ngơi thoải mái và dành thời giờ với gia đình cũng như bạn bè là điều quan trọng, đây cũng là thời điểm tốt để bạn tham dự vào các hoạt động không chỉ giúp bạn tìm thấy những nơi cung cấp học bổng mà còn tạo cho bạn thành ứng viên mạnh nhất để giành được những học bổng này.

Kiếm việc làm hè hay xin việc thực tập

Kiếm việc làm hè hay xin việc thực tập sẽ giúp bạn có thêm tiền cho đại học. Đây cũng là một chi tiết quan trọng khi bạn điền tờ khai về cá nhân mình.

Nhiều cơ quan cung cấp học bổng thường muốn xem cách bạn dùng mùa Hè của mình như thế nào, có hữu ích hay không, nhất là khi các hoạt động của bạn giúp có thêm kinh nghiệm về một ngành học hay một nghề nghiệp nào đó. Ngay cả trong trường hợp bạn đi làm việc thực tập không trả tiền, kinh nghiệm có được cũng có thể giúp bạn xin được học bổng đại học trên đường dài.

Các kinh nghiệm này không chỉ ích lợi khi bạn điền đơn xin học bổng, mà những công việc hè hay thực tập tự chúng cũng có thể là nguồn tài trợ học bổng quan trọng. Một số tổ chức, công ty hiện đang có các chương trình cung cấp học bổng cũng như trợ giúp tài chánh cho nhân viên của họ đang chuẩn bị vào đại học hay đang theo học đại học. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng mối quen biết ở nơi làm việc hay thực tập để tìm hiểu thêm những chương trình học bổng trong ngành nghề muốn theo đuổi hay trong cộng đồng của mình.

Starbucks, McDonald’s, TGI Friday’s, Arby’s, Chipotle… là một số trong nhiều công ty có chương trình trợ giúp tài chánh cho nhân viên của họ. Bạn hãy nhớ hỏi và nhiều khi sẽ có được những điều lợi bất ngờ.

Theo học lớp hè hay chương trình hè của đại học

Một cách nữa để giúp bạn nổi trội lên trước các ủy ban xét đơn xin học bổng là cho thấy bạn chú tâm vào việc học hành, ngay cả trong mùa Hè. Một trong những cách dễ dàng nhất là theo học các lớp hè, cho những môn mà bạn ưa thích.

Lớp hè cũng giúp bạn có được thêm thời giờ để chú trọng vào các lớp mà bạn cho là quan trọng hơn cả. Nếu bạn còn ở bậc trung học, điều này có nghĩa là bạn có thêm thời gian chuẩn bị cho các lớp Advanced Placement (AP), một điều sẽ giúp bạn tiết kiệm được học phí đại học bằng cách có được những tín chỉ đại học mà bạn không phải trả tiền.

Nhiều đại học cũng có các chương trình Hè cho những học sinh trung học thích theo đuổi một số ngành học nào đó. Những lớp này sẽ cho bạn các kinh nghiệm quý giá và giúp cho bạn dễ dàng hơn để xin học bổng, từ lãnh vực đó hoặc từ những đại học cung cấp chương trình học này. Hãy tìm hiểu những trường đại học quanh nơi bạn ở, cũng như các đại học mà bạn muốn xin vào học.

Khởi sự tìm hiểu về các chương trình học bổng

Vì không thể nộp đơn xin học bổng trong mùa Hè không có nghĩa là bạn không thể khởi sự tìm hiểu và chuẩn bị cho các đơn xin tiền học sau này. Hãy thành lập một danh sách các học bổng mà bạn có điều kiện để xin và sắp xếp theo hạn định ngày cuối phải nộp đơn – điều này sẽ giúp bạn tiến hành việc này có trật tự hơn và sẵn sàng để đưa đơn khi thời gian nộp đơn khởi sự.

Hãy đừng bỏ qua bất cứ học bổng nào. Điều này gồm cả việc nộp đơn cho các học bổng dễ dàng kiếm thấy và điền đơn, nhưng cũng chớ quên những học bổng khác như học bổng thành phố địa phương, học bổng cho các lãnh vực nghề nghiệp chuyên biệt, học bổng cho sinh viên từ một số thành phần đáp ứng các đòi hỏi đặc biệt nào đó… Các loại học bổng sau này sẽ có ít người nộp đơn hơn và gia tăng khả năng có được.

Nộp đơn cho các học bổng nào có ngay lúc này

Dù rằng số học bổng loại này có giới hạn, nhưng không phải là không có trong mùa Hè. Bạn hãy dùng thời gian này để tìm kiếm và nộp đơn.

Một tổ chức có tên College Greenlight, đưa ra học bổng có tên “Summer Challenge Scholarship” dành cho hai học sinh năm cuối bậc trung học, bất kể là có quốc tịch Mỹ hay không, kể luôn cả những người vào Mỹ bất hợp pháp, với trị giá mỗi học bổng là $500 để giúp khởi sự đại học.

Ngoài ra cũng có các học bổng chuyên về tôn giáo như học bổng Sara & Max Goldsampler Fund Scholarship, dành cho sinh viên theo Do Thái Giáo, trị giá từ $300 tới $1,000 và hạn cuối nộp đơn là ngày 10 Tháng Tám.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT