Tuesday, April 16, 2024

Dự luật thuế Cộng Hòa tạo điều kiện cho học sinh học trường tư

WASHINGTON, DC (NV) – Dự thảo luật thuế của đảng Cộng Hòa sắp được đưa ra bỏ phiếu sẽ là chiến thắng đầu tiên cho Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos trong việc phụ huynh có thể chọn trường tư cho con mình học, theo nhật báo US News & World Report.

Theo dự luật, thỏa thuận giữa Hạ Viện và Thượng Viện bao gồm điều khoản cho phép cá nhân có thể sử dụng tài khoản tiết kiệm 529 – hiện chỉ dành chi phí đại học – được dùng để trả học phí cho trường tư, từ mẫu giáo đến lớp 12, bao gồm cả các trường của nhà thờ.

“Tôi rất vui khi đưa thêm điều khoản liên quan đến 529 vào dự luật,” bà DeVos nói với hãng thông tấn AP hôm Thứ Năm, sau khi chủ trì một hội nghị tại Bộ Giáo Dục. “Nhưng hơn thế nữa, tôi biết đây chỉ là một trong nhiều thứ, và tôi mong đợi kết quả và mong có thành công.”

Mặc dù có nhiều người lên tiếng về điều khoản liên quan đến chuyện học trường tư được ‘đi kèm’ vào dự luật, nhưng nếu phía Cộng Hòa thông qua được, theo dự thảo hiện nay, đây sẽ là chiến thắng lập pháp đầu tiên cho bà DeVos.

Điều khoản này, ban đầu được đưa vào bản dự thảo thuế của Hạ Viện, sau đó, tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas) nhét vào thêm. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT