Thursday, April 25, 2024

Ít liều lĩnh và hoang phí, giới trẻ đang thay đổi kinh tế Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2016, bà Hillary Clinton, ví von giới trẻ ngày nay là “hậu duệ của cuộc Đại Suy Thoái trước đây”, được nhận nền giáo dục và chăm sóc tốt nhất so với thế hệ trước. Giới trẻ ngày nay, tức thế hệ ‘millennials,’ có xu hướng nhảy việc liên tục, trì hoãn hôn nhân và có xu hướng dọn về ở chung với gia đình, theo nhật báo Los Angeles Times.

Thế hệ millennials, hay còn được biết đến là thế hệ Y, là những người sinh ra trong thập niên 80 và 90. So với thế hệ X, thế hệ này có cuộc sống đầy đủ hơn. Họ còn được gọi bằng cái tên là thế hệ Peter Pan, vì sinh ra trong thời đại phát triển và tân tiến, và có thời thơ ấu sung sướng nên có xu hướng trì hoãn tuổi trưởng thành của mình.

Điều đặc biệt là họ ưa chuộng sự trải nghiệm cuộc sống hơn là tiêu tiền mua sắm như thế hệ trước. Ví dụ điển hình là giới trẻ coi việc chụp một tấm hình ‘selfie’ có giá trị tinh thần hơn việc mua một chiếc xe hay đồng hồ đắt tiền.

Ông Neil Howe, nhà dân số học và kinh tế gia, nhận xét rằng giới trẻ đang thay đổi nền kinh tế của Mỹ. Thay vì lo ngại về vật chất, giới trẻ ngày nay chú trọng việc ghi lại những khoảnh khắc du lịch, sở thích và ăn uống rồi đăng tải những thông tin ấy lên các trang mạng xã hội như Facebook hay Instagram.

“Nếu bạn là một người sành ăn, bạn có thể ra ngoài chu du, trải nghiệm những quán ăn hấp dẫn rồi đăng tải lại ghi nhận của mình,” ông Howe được trích lời nói. Ông cũng cho biết đây là một trong những nguyên nhân khiến việc kinh doanh của các nhà hàng thuận lợi hơn.

Nếu như thế hệ trước thường chọn cho mình một nghề ổn định sau khi tốt nghiệp thì thế hệ millennial lại muốn thử sức và trải nghiệm ở các ngành nghề khác nhau.

Dominick Ardis, 29 tuổi, theo học tiếng Hebrew trong mùa hè vừa qua tại trường Middlebury College ở Vermont. Anh cũng từng theo học nghệ thuật làm kiếng và các lớp thanh nhạc.

“Âm nhạc giúp tôi bày tỏ cảm xúc, tất nhiên là tôi thích thú sự nghiệp và muốn kiếm tiền, nhưng đồng thời, tôi cũng muốn được trải nghiệm thêm ở các lĩnh vực khác, như sắp tới tôi sẽ sang Cuba để tìm cảm hứng mới,” anh cho biết.

Dominick Ardis là một trong số giới trẻ ngày nay quan niệm rằng, cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi được trải nghiệm những điều mình yêu thích hơn là chỉ biết đến công việc như thế hệ trước.

Bên cạnh đó, dù thu nhập của giới trẻ ngày càng cao, nhưng họ lại ít lạc quan hơn trong việc tiêu xài vì mức sống sinh hoạt như tiền nhà hay học phí ngày càng tăng. Việc này ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế.

Không những thế, tỉ lệ mua nhà ở giới trẻ giảm nhiều so với thế hệ trước, góp phần ảnh hưởng đến kinh tế bất động sản. Người dưới độ tuổi 35 nay có tỉ lệ làm chủ nhà giảm còn 34% so với 40% của ba thập niên trước.

Sau khi tốt nghiệp đại học, với $35,000 nợ học phí và tiền trả góp xe, cô Summer Lollie, 27 tuổi, không nghĩ mình đủ khả năng chi trả tiền đặt cọc và tiền thế chấp để dọn ra riêng. Cô đành dọn về ở cùng gia đình và trả tiền thuê phòng cho ba mẹ mình.

Việc dọn về sống cùng gia đình là một dấu hiệu thường thấy ở giới trẻ, nhưng chi phí không phải là lý do duy nhất dẫn đến việc này. Các chuyên gia nhận định, do việc chăm sóc kĩ lưỡng từ phụ huynh và giá trị tinh thần từ phía gia đình là nguyên nhân dẫn đến việc giới trẻ có xu hướng không muốn ra riêng.

Mặt khác, so với thế hệ trước, giới trẻ ngày nay ít liều lĩnh hơn trong cuộc sống, nhất là trong việc khởi nghiệp.

Tỉ lệ khởi nghiệp tăng lên trong 10-20 năm qua, tuy nhiên, thống kê của Kauffman Foundation cho thấy độ tuổi từ 20 đến 34 có tỉ lệ khởi nghiệp thấp nhất. So với hai thập niên trước, tỉ lệ khởi nghiệp dưới 34 tuổi chiếm 34%, thì hiện nay chỉ chiếm 25%.

Arnobio Morelix, nghiên cứu gia cấp cao tại Kauffmank, cho biết tiền nợ học phí là lý do khiến tỉ lệ khởi nghiệp của giới trẻ ngày này thấp hơn trước. Ông nhận định rằng giới trẻ ngày nay ít nhiệt huyết hơn trong khởi nghiệp, mặc dù có nhiều người thuộc thế hệ trẻ rất thành công như Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook.

Nhiều dẫn chứng cho thấy, giới trẻ ngày nay thích làm việc cho những công ty và tập đoàn cấp cao hơn là thành lập công ty riêng.

Bên cạnh việc nợ tiền học phí cao thì việc nuôi dưỡng quá kỹ lưỡng từ gia đình và trường học cũng là nguyên do khiến giới trẻ ít liều lĩnh hơn, theo bà Jean Twenge, nhà tâm lý học tại trường San Diego State University.

Bà Twenge đưa ra thêm một giả thuyết rằng thế hệ ngày nay có xu hướng đi theo chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, các nghiên cứu lại cho thấy rằng, thanh niên ngày nay lại theo lối suy nghĩ cộng đồng, tức là “chúng tôi” khác với “riêng tôi” của thế hệ trước.

Thế hệ millennials sinh ra và lớn lên trong xã hội đa chủng tộc với nhiều tầng lớp giai cấp khác nhau. Vì vậy, giới trẻ có xu hướng nhạy cảm với các vấn đề xã hội như bất bình đẳng trong thu nhập, giới tính hay quyền lợi của người đồng tính.

Việc giới trẻ chú trọng đến cộng đồng và vấn đề xã hội có ảnh hưởng đến kinh tế Wall Street. Giới trẻ không còn đặt nặng vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu mà chuyển sang xu hướng đầu tư vào vấn đề môi trường, xã hội hay chính trị. (Kh.L)

MỚI CẬP NHẬT