Friday, April 19, 2024

Hàng triệu người ở California từ 25 đến 64 tuổi không học xong đại học

OAKLAND, California (NV) – Một báo cáo mới cho biết hàng triệu người trong độ tuổi 25 đến 64 ở California học đại học nhưng không tốt nghiệp được và họ cần nhiều thay đổi trong quy định, cần hỗ trợ để lấy được chứng chỉ.

Theo EdSource, báo cáo này thuộc nghiên cứu của tổ chức California Compete. Tổ chức này ước tính California có khoảng 4 triệu người trong độ tuổi 25 đến 64 ghi danh học đại học nhưng không có bằng cao đẳng hay cử nhân và hiện tại không đi học. Chính vì vậy, các cơ hội việc làm và cơ hội kiếm tiền của họ càng giảm vì thị trường việc làm ngày càng cần những nhân viên có bằng cấp.

Báo cáo còn cho hay những người học đại học nhưng không có bằng sẽ không thể nào kiếm nhiều hơn $75,000/năm và ít hơn những người có ít nhất là bằng cao đẳng của đại học cộng đồng. Theo báo cáo, chỉ có 14% người không có bằng đại học có lương cao. Tuy nhiên 36% người có bằng đại học có thu nhập cao.

So với những người có bằng đại học, những sinh viên không có bằng thường không mua được nhà và không có bảo hiểm y tế đầy đủ. Ngoài ra, họ còn bị lãi suất cao hơn khi vay mượn tiền học phí và thường bất mãn vì điều đó.

Báo cáo này còn đưa ra sự khác biệt giữa các sắc dân thuộc độ tuổi 25 đến 64 trong việc lấy chứng chỉ đại học. Theo báo cáo, 62% người gốc Á Châu trong độ tuổi này có bằng đại học, người da trắng có 53%, người Mỹ gốc Phi Châu 34% và người gốc Latino 18%.

Tuy nhiên, số người ghi danh học đại học nhưng không lấy bằng cao nhất ở cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu trong độ tuổi 25 đến 64, lên đến 28%. Người da trắng không học xong đại học có tỷ lệ 23%, người gốc Latinos 17% và người gốc Á Châu chỉ có 13%.

Hàng triệu người ở California không có bằng đại học là trọng điểm của nhiều cuộc thảo luận của các chuyên gia giáo dục của tiểu bang. Vì vậy, các nhà lập pháp California cho rằng hệ thống đại học cộng đồng mới, học hoàn toàn trên mạng, sẽ giáo dục thêm, huấn luyện ngành nghề cho sinh viên để họ có việc làm trong các ngành công nghiệp đang phát triển. Sinh viên có thể hoàn tất chứng chỉ ngành nghề trong vòng một năm.

Tuy nhiên, những người trong độ tuổi 25 đến 64 muốn có bằng cao đẳng hay cử nhân thông thường cần phải đi học đại học bình thường, thuộc 114 đại học cộng đồng của tiểu bang California hoặc các đại học bốn năm. Để dễ dàng hơn cho các sinh viên lớn tuổi, các đại học đã mở ra nhiều lớp học trên mạng để sinh viên không phải vào lớp và có giờ học thoải mái hơn. (TL)

Mời độc giả đón xem phóng sự “Chuyện người tù gốc Việt tại Mỹ”

MỚI CẬP NHẬT