Thursday, March 28, 2024

Hoa Kỳ có 13 triệu việc làm chỉ cần bằng trung học

WASHINGTON, DC (NV) – Tuy các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy cư dân có bằng đại học bốn năm, nhưng một báo cáo cho biết nước Mỹ có 13 triệu việc làm cho những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học.

Theo U.S News & World Report, đây là báo cáo của đại học Georgetown University, cho thấy sự thay đổi trong số lượng việc làm dành cho từng cấp độ đi học.

Báo cáo ghi: “Những người chỉ tốt nghiệp trung học vẫn tìm được việc làm tốt chứng minh được sự phục hồi của kinh tế. Những người này sẽ tìm được việc làm ổn định.”

Các nhà nghiên cứu cho biết năm 1991 có đến 15 triệu việc làm tốt cho người chỉ có bằng trung học, 12 triệu việc làm cần bằng đại học hai năm hoặc chứng chỉ nghề và 18 triệu việc làm cần bằng cử nhân. Đến năm 2016, số việc làm chỉ cần bằng trung học giảm xuống còn 13 triệu, việc làm cần bằng đại học hai năm hay chứng chỉ nghề lên 16 triệu và số việc làm tốt cần bằng cử nhân tăng gấp đôi lên 36 triệu.

Theo các nhà nghiên cứu, “việc làm tốt” là những công việc có lương ít nhất là $35,000/năm. Mức lương trung bình của những người có bằng thấp hơn cử nhân phải là $56,000/năm và mức lương trung bình của người có bằng cử nhân hay cao hơn phải là $65,000/năm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tương lai của nền kinh tế sẽ ra sao và những người chỉ có bằng trung học chưa chắc tìm được việc làm. Tuy nhiên, những người này vẫn tìm được việc làm tốt. 27% nhân viên trẻ trong độ tuổi 25 đến 34, hay 2.9 triệu người chỉ có bằng trung học tìm được việc làm tốt. Con số này là một điều đáng mừng vì năm 1991 có 29% người tìm được việc làm, chỉ giảm 2%.

Báo cáo cho hay số việc làm tốt chỉ cần bằng trung học chiếm đến 20% tổng số công việc có lương ổn định tại Hoa Kỳ.

Ông Anthony Carnevale, tác giả của báo cáo, viết trong thông cáo: “Những việc làm tốt cần bằng cử nhân tăng lên gấp đôi thì không có gì đáng ngạc nhiên. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là số công việc chỉ cần bằng trung học vẫn còn được 13 triệu. Ngoài ra, chúng tôi còn biết được số công việc thợ hãng xưởng đang giảm và số việc làm cần bằng đại học hai năm hoặc chứng chỉ nghề đang tăng lên.”

Ông Jeff Strohl, đồng tác giả của báo cáo, cho biết trong thông cáo: “Nhiều người cho rằng số việc làm cần bằng đại học hai năm hay chứng chỉ nghề ngày càng giảm, nhưng càng có nhiều người có việc làm trong khu vực này. Ngay cả những công việc thợ hãng xưởng cũng đang tăng.”

Những người có bằng cử nhân là nhóm người có việc làm tốt nhiều nhất, có 36 triệu công việc, chiếm 56% thị trường việc làm. 76% người có bằng cử nhân hay cao hơn tìm được việc làm tốt, trong khi đó. 38% số người có bằng thấp hơn tìm được việc tốt. (TL)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT