Friday, March 29, 2024

Làm công chức ở Mỹ cũng khó xin được hủy nợ tiền học

WASHINGTON, DC (NV) – Một chương trình cho phép các công chức hay những người làm việc công ích ở Mỹ được hủy nợ tiền học, trong thời gian qua đã bác bỏ hơn 99% đơn xin, theo kết quả một cuộc thanh tra mới đây.

Theo Forbes, thống kê gần nhất thì trên toàn nước Mỹ có hơn 44 triệu người mượn nợ tiền học, với số tiền mượn tổng cộng là $1.5 ngàn tỷ.

Tính tới ngày 30 Tháng Sáu, 2018, có 28,000 người từng mượn nợ đã nộp 33,000 đơn xin hủy nợ vì lý do là công chức hay làm việc cho các tổ chức, cơ quan được chứng nhận là làm việc công ích.

Trong số này có khoảng 29,000 đơn được xét tới. Và trong tổng số này chỉ có khoảng 300 đơn được chấp thuận và có 96 người mượn nợ được hủy số tiền nợ có trị giá tổng cộng là $5.52 triệu.

Theo cuộc thanh tra được công bố hôm Thứ Năm, 27 Tháng Chín, thì điều này xảy ra một phần cũng do sự thiếu hiểu biết về chương trình và cũng vì không có sự phối hợp với công ty điều hành chương trình này.

Bản báo cáo từ Văn Phòng Thanh Tra Chính Phủ (GAO) nhận xét rằng: “Sự kiện có quá nhiều đơn bị bác, cho thấy nhiều người mượn nợ hiện vẫn còn thiếu sự hiểu biết về các đòi hỏi của chính phủ.”

Bản báo cáo cũng chỉ trích Bộ Giáo Dục (DOE) là không hợp tác với công ty được thuê để điều hành chương trình gọi là FedLoan này.

Giới chức thanh tra nói rằng nhân viên DOE có nhiệm vụ xem xét các trường hợp người mượn nợ làm việc bán thời gian cho chính quyền hay các cơ quan công ích, và đã được FedLoan chứng nhận, nghĩ rằng công ty này chứng nhận sai, mà không biết rằng các giới chức khác ở DOE đã đưa ra các hướng dẫn mới.

Bản báo cáo nói thêm rằng phần lớn việc liên lạc giữa DOE và FedLoan là qua email, do đó tạo nên tình trạng lủng củng, thiếu sót về các hướng dẫn và chỉ thị, khiến các tin tức cần thiết có thể không được chú ý tới.

Cơ quan GAO khuyến cáo rằng DOE phải chú trọng nhiều hơn vào việc tiêu chuẩn hóa các dữ kiện đưa ra, đồng thời cho FedLoan cũng như người vay nợ biết thêm các chi tiết cần thiết.

DOE nói họ đồng ý với phần lớn các đề nghị này, nhưng không đưa ra thời điểm hay kế hoạch gì để hoàn chỉnh. (L.Tâm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT