Friday, March 29, 2024

Lương thấp, nợ học phí, giới Millennials khó để dành tiền

DETROIT, Michigan (NV) – Cô Siara Sellers, 28 tuổi, sống ở thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, nợ khoảng $13,000 tiền học, số tiền nay trở thành chướng ngại tài chánh kể từ khi cô bỏ ngang việc học ở trường đại học cộng đồng.

Theo Detroit Free Press, cô Sellers nay làm việc bán thời gian từ tám tháng nay tại một kho của công ty UPS ở thành phố Livonia, Michigan, với mức lương $11 một giờ. Cô nghỉ học hồi năm 2013 sau khi điểm học xuống thấp vì người chồng bị bệnh.

Nay, cô cho hay không kiếm đủ tiền để trả nợ tiền học vì mức lương thấp. Cô đang được hoãn trả nợ, nhưng điều này có nghĩa là món nợ vẫn là việc phải đối phó.

Tuy nhiều người đang khá hơn về mặt tài chánh sau khi kinh tế trên đà phục hồi, nhiều người trẻ cảm thấy như họ bị gạt ra ngoài lề, nhất là nếu họ chỉ có các công việc trả lương thấp và món nợ tiền học cao.

Người trẻ với bằng cấp đại học và số nợ tiền học cao hiện đang như bị lọt xuống hố bên đường, cố mãi mà không leo lên được, trong khi nhiều người khác cứ vượt ngang họ.

Những người này không thể dành dụm tiền bạc để nhanh chóng cải thiện đời sống tài chánh như cha mẹ họ đã từng làm khi thế hệ này còn trẻ, theo kết quả một cuộc nghiên cứu công bố hồi Tháng Tư của tổ chức Young Invincibles.

Sự khác biệt chính của ngày nay và lúc trước là ở chỗ giới Millenials đang có được mức lương thấp hơn, khó để có thể mua nhà và cũng không để dành được tiền cho việc nghỉ hưu như các giới trẻ của thập niên 1980. Họ bị mắc nợ nhưng không nhanh chóng tạo ra được tài sản như thời trước.

Người trẻ có bằng đại học và bị mắc nợ tiền học, thường có mức tài sản âm $1,900, theo cuộc nghiên cứu của Young Invincibles.

Cùng một thành phần đó, vào năm 2013, có mức tài sản trung bình là $9,000.

Ông Tom Allison, giám đốc nghiên cứu cho Young Invincibles, nói rằng thường thì người trẻ tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều tiền hơn là người không có bằng cấp. Tuy nhiên , nói chung, để có được việc làm trả lương tốt, họ cũng phải mượn nợ tiền học nhiều hơn nữa.

“Rõ ràng là 25 năm trước đây người ta dễ dàng tạo dựng sản nghiệp của mình với bằng cấp đại học,” ông Allison cho hay. (L.Tâm)
Thế Giới Trong Tầm Tay

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT