Thursday, March 28, 2024

Lương không đủ sống, nhiều giáo viên Mỹ dạy kèm học sinh Trung Quốc

UPSALA, Minnesota (NV) – Hầu như mỗi ngày trong tuần, bà Lisa Newhouse, một giáo viên tại học khu Upsala ở tiểu bang Minnesota phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị để làm việc, và ngồi vào bàn trước máy điện toán để dạy cho các học trò đầu tiên trong ngày – tại Trung Quốc.

Theo Education Week, bà Newhouse là một trong hơn 60,000 giáo viên dạy kèm gốc Mỹ và Canada làm việc cho VIPKid, một công ty chuyên về dạy kèm bằng tiếng Anh trên mạng, có trụ sở đặt tại Bắc Kinh.

Sau các giờ dạy kèm cá nhân cho học sinh lớp tiểu học ở Trung Quốc, bà Newhouse ra khỏi nhà để chuẩn bị cho nguyên một ngày dạy tại học khu Upsala.

Tuy ngày làm việc rất dài, nhưng bà Newhouse nói không có gì phải than phiền. Vì việc làm thứ nhì của bà mang về mỗi năm số tiền khoảng $12,000, giúp trả dần tiền mượn để đi học đại học.

“Tôi chỉ cần uống cà phê lúc 2 giờ trưa là cảm thấy tỉnh táo ngay,” giáo viên Newhouse cho biết.

Do không hài lòng với mức lương của mình và muốn có việc thứ nhì để làm thêm ngoài giờ dạy học chính, nhiều giáo viên ở Mỹ nay thấy hài lòng với việc dạy học sinh Trung Quốc qua mạng để có thêm nguồn tài chánh.

Dạy kèm bằng tiếng Anh nay trở thành một kỹ nghệ đang phát triển mạnh ở Trung Quốc, vì nhiều bậc cha mẹ khá giả muốn chuẩn bị cho con mình có đủ mọi vốn liếng giáo dục để ra đời.

Các giáo viên xuống đường biểu tình ở Oklahoma City, Oklahoma, hôm 2 Tháng Tư, 2018, vì lương thấp và tài trợ cho học đường ít. (Hình: J Pat Carter/Getty Images)

VIPKid là một trong những công ty dạy kèm trên mạng lớn nhất Trung Quốc, với hơn 500,000 học sinh ở Trung Quốc và tại 63 quốc gia khác. Công ty đòi hỏi giáo viên phải có bằng cử nhân và một năm kinh nghiệm dạy học.

Công ty không cho biết là có bao nhiêu giáo viên dạy kèm của họ là nhà giáo ở Mỹ, nhưng nói rằng những người dạy kèm này gồm cả các giáo viên đang đi dạy cũng như đã nghỉ hưu ở các trường tư thục và công lập, cũng như các bậc cha mẹ từng dạy con ở nhà.

Dạy cho các học sinh của công ty VIPKid không buộc các giáo viên phải soạn bài sẵn, vì công ty cung cấp cho họ đầy đủ tài liệu dạy, theo bà Newhouse.

Mỗi buổi dạy kéo dài từ khoảng 25 đến 30 phút và bà Newhouse được trả $10 mỗi lần dạy. Trang web của VIPKid nói rằng tiền lương họ trả là $14 đến $22 một giờ.

“Tôi đi dạy đã tám năm, nhưng dạy online hoàn toàn khác hẳn, do đó lúc đầu tôi cũng hơi lo lắng,” theo bà Newhouse.

Học sinh ngồi cách giáo viên nửa vòng trái đất và chỉ thấy nhau qua màn hình, do vậy các giáo viên phải kiên nhẫn và phải tự tìm ra các phương cách riêng của mình để học sinh hiểu được bài giảng, theo bà giáo Newhouse. (L.Tâm)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT