Friday, April 19, 2024

Một số đại học đề nghị sinh viên chia tiền lương thay vì trả nợ tiền học

NORTHFIELD, Vermont (NV) – Trước tình trạng ngày càng nhiều sinh viên mắc số nợ tiền học quá cao, một số đại học nay đưa ra một giải pháp khác cho những người không dám đi học vì sợ phải nợ.

Theo AP, giải pháp đó là, sinh viên sẽ không phải trả tiền học phí, nếu bằng lòng chia cho trường một phần tiền lương của mình sau này.

Đại học Norwich University ở Vermont hôm Thứ Ba, 17 Tháng Bảy, loan báo rằng họ sẽ khởi sự đưa ra giải pháp này cho sinh viên, gọi là “thỏa thuận chia lợi tức-income share agreement.”

Chương trình ở trường Norwich khởi đầu chỉ dành cho các sinh viên không thể mượn tiền từ nơi nào hay không thể hoàn tất chương trình học trong thời gian bốn năm.

“Trường Norwich University quyết định đưa ra phương thức mới này để giúp sinh viên trả học phí và giúp giảm bớt khó khăn tài chánh, ngăn cản việc hoàn tất sự học của sinh viên,” theo một thông cáo của trường.

Trong hình thức vay tiền đi học như thường thấy, người sinh viên phải trả cả vốn lẫn lời cho đến khi hoàn toàn hết nợ. Với hình thức mới này, sinh viên đồng ý trả một số phần trăm tiền lương của mình trong một khoảng thời gian được hai bên đồng ý.

Những người cổ võ cho chương trình mới này nói rằng điều này sẽ khiến các đại học có nhiều nỗ lực hơn để giúp sinh viên kiếm được việc làm tốt, trả lương cao, sau khi tốt nghiệp. Vì người sinh viên tốt nghiệp lãnh lương cao sẽ giúp trường lấy lại tiền trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Đối với một số sinh viên, thỏa thuận chia lương này có ít rủi ro hơn. Nhất là trong trường hợp họ phải nhận những công việc trả lương thấp hơn dự tính hay khó kiếm được việc sau khi ra trường. Theo thỏa thuận, nếu sinh viên tốt nghiệp mà không kiếm được việc làm hay mức lợi tức không đạt được con số tối thiểu nào đó, họ cũng không phải trả lại tiền cho trường.

Hình thức chia lương này đã được kinh tế gia Milton Friedman đưa ra từ năm 1955 và trường đại học Yale University đã có lúc thử nghiệm ý tưởng này trong thập niên 1970. Trong thập niên vừa qua, một số trường dạy nghề và trường tư cũng dùng phương cách này vì người theo học không mượn được tiền từ chính phủ. (L.Tâm)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT