Friday, March 29, 2024

Ngày càng ít học sinh Mỹ bị bắt nạt

WASHINGTON, DC (NV) – Một thống kê mới của liên bang cho thấy số học sinh báo cáo bị bắt nạt đã giảm xuống 1/3 từ năm 2007.

Theo U.S. News and World Reporting, thống kê này cho biết hồi năm 2015 chỉ có 20.8% học sinh báo cáo bị bắt nạt so với 31.7% của năm 2007.

Ngoài ra, số học sinh báo cáo từng bị gọi những từ ngữ đầy tính chất thù ghét cũng giảm xuống còn 7.2% vào năm 2015, so với 9.7% của năm 2007.

Thống kê còn cho thấy tỉ lệ học sinh bị bắt nạt gần như mỗi ngày cũng giảm đi từ 6.6% vào năm 2007 xuống còn 4.2% vào năm 2015. Số học sinh báo cho người lớn biết là các em bị bắt nạt thì tăng lên từ 36.1% vào năm 2007 đến 43.1% vào năm 2015.

Đây là thống kê lấy từ khảo sát các tội trong trường học có thể dẫn đến các tội ác trên toàn quốc (School Crime Supplement to the National Crime Victimization Survey), được xuất bản hai năm một lần để nghiên cứu về những thay đổi trong việc các học sinh từ độ tuổi 12 đến 18 bị bắt nạt và bị gọi những từ ngữ đầy tính thù ghét.

Theo thống kê, các kiểu bắt nạt học sinh gồm có: Bị trêu chọc và chửi bới, các bạn đồng lứa có nhiều lời đồn không tốt về các em, bị đe dọa đánh đập, bị xô đẩy hoặc bị khạc nhổ lên người, bị ép làm những chuyện mà các em không muốn, bị bạn bè xa lánh không cho gia nhập các hoạt động và đồ vật của các em bị đập phá.

Thống kê cho biết thêm rằng các học sinh còn hỏi lý do mà các em bị bắt nạt có phải là vì tôn giáo, chủng tộc, hay vì các em là người nước khác, hay vì các em bị khuyết tật hoặc có cách nhìn về giới tính khác các bạn. Các nhà nghiên cứu cho những việc bắt nạt liên quan đến các điều này là có liên quan đến thù ghét.

Lý do khiến tỉ lệ học sinh bị bắt nạt giảm là vì các trường học ngày càng chú ý đến việc đề phòng các em bị ức hiếp và đang tìm cách dạy các em biết cách giao tiếp và sống tình cảm hơn để làm cho không khí nhà trường nhẹ nhàng hơn. (TL)

Cựu phó giám đốc FBI bị sa thải hai ngày trước khi nghỉ hưu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT