Thursday, March 28, 2024

Ngày càng nhiều trường học ở Mỹ cho học sinh dùng cellphone trong lớp

NEW YORK (NV) – Cellphone đang ngày càng được nhiều trường học ở Mỹ cho phép học sinh sử dụng trong lớp, qua việc các nhà giáo nay dùng chúng làm phương tiện giúp cho việc học tập và cũng để giúp các bậc phụ huynh bớt lo lắng về vấn đề an ninh tại trường.

Theo AP, con số các trường công lập từ lớp 1 đến lớp 12 cấm đoán việc dùng cellphone trong lớp nay giảm 24% trong thời gian giữa hai niên khóa 2009-2010 và 2015-2016, từ xuống còn 66% so với hơn 90% khi trước, theo thống kê của National Center for Education Statistics.

Đối với các trường trung học, con số giảm sút trong cùng thời gian rất đáng kể, từ 80% cấm sử dụng xuống còn 35%.

Học khu lớn nhất nước Mỹ là thành phố New York ở trong số những nơi bỏ lệnh cấm nghiêm ngặt, từng bắt học sinh phải trả $1 một ngày để giữ điện thoại của họ tại trường. Thị Trưởng Bill de Blasio đã thực hiện điều ông hứa hẹn khi tranh cử qua việc hủy bỏ lệnh cấm năm 2015, nói rằng điện thoại sẽ giúp cho các bậc cha mẹ dễ dàng liên lạc với con của họ.

Điện thoại là nguồn liên lạc duy nhất giữa học sinh và thế giới bên ngoài trong các vụ biến động ở trường học thời gian gần đây. Khi một thanh niên dùng súng tấn công trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, hôm 14 Tháng Hai vừa qua, các học sinh đã dùng cellphone để gửi text cho cha mẹ, gọi điện thoại cấp cứu 911 và cũng để ghi hình rồi gửi ra bên ngoài.

Các con số ghi nhận và được công bố tuần qua không làm ngạc nhiên Giáo Sư Liz Kolb, người chuyên về kỹ thuật ứng dụng vào giáo dục, tại đại học University of Michigan, ở Ann Arbor.

Giáo Sư Kolb, người nghiên cứu về cellphone trong trường học từ năm 2004 tới nay, cho hay ở thời điểm đó điện thoại bị cấm hầu như ở mọi trường. Điều này đã thay đổi khi có thêm học sinh, nhiều khi chỉ mới 10 tuổi, bắt đầu sử dụng cellphone.

“Chúng tôi nhìn thấy nhiều trường cho hay họ sẽ không chống lại làn sóng phụ huynh đến trường bày tỏ sự giận dữ vì trường không cho con họ giữ cellphone,” Giáo Sư Kolb nói.

Trong khi đó, các nhà giáo cũng sử dụng kỹ thuật mới, nhất là khi nhiều học khu chi hàng triệu đô la để mua máy tính bảng hay máy điện toán xách tay để cung cấp cho học sinh.

“Các nhà giáo này nhận ra rằng có cellphone cũng giống như có máy điện toán trong túi, do đó có thêm một phương tiện khác cho việc học hành trong trường hợp này sẽ không làm học khu phải tốn thêm tiền,” Giáo Sư Kolb cho hay.

Tuy vậy, cũng có nhiều học khu chống lại việc cho học sinh mang cellphone vào trường. Hội Đồng Giáo Dục thành phố Mansfield City, tiểu bang Ohio, năm ngoái có biện pháp siết chặt quy luật của họ về cellphone, buộc phải tắt máy và để trong túi xách, trừ khi có sự cho phép của thầy cô. (L.Tâm)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Hãy cho con những trải nghiệm” (phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT