Thursday, March 28, 2024

Nhiều học sinh trung học Mỹ chọn vào trường nghề để dễ kiếm việc

WASHINGTON, DC (NV) – Do có tình trạng hàng triệu công việc về sản xuất hiện không kiếm ra người làm, nhiều học sinh Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học nay quyết định vào các trường dạy nghề, thay vì nhắm tới các đại học bốn năm như trước đây.

“Các học sinh này nay nhận thấy rằng một mảnh bằng đại học bốn năm như trước đây, có thể không dẫn họ đến một sự nghiệp như ý muốn,” theo lời bà Cheryl Oldham, phó tổng giám đốc đặc trách chính sách giáo dục tại Phòng Thương Mại Mỹ (U.S. Chamber of Commerce). “Có rất nhiều việc làm tốt không đòi hỏi người ta phải đi theo con đường trước đây,” bà Oldham nói với UPI.

Nhiều công việc trong số này là ở trong ngành sản xuất. Các công việc đó đòi hỏi phải có sự huấn luyện đặc biệt, chứ không đòi bằng cử nhân. Hiện nay có nhiều triệu công việc này khắp nước, mà không có ai làm.

Khoảng 2.4 triệu công việc trong ngành sản xuất sẽ tiếp tục bị bỏ trống trong thập niên tới, theo ước tính của viện nghiên cứu ngành sản xuất Manufacturing Institute ở Washington, D.C.

Đối diện với tình trạng thiếu nhân viên có tay nghề, các công ty cũng như các tổ chức như Phòng Thương Mại cùng nhau thay đổi điều này. Họ tìm cách cho giới trẻ biết về những cơ hội có được trong ngành sản xuất, đề nghị các học sinh tốt nghiệp trung học hãy đi học trường nghề hoặc vào các chương trình tập sự.

“Đây là một nỗ lực rất quan trọng đang diễn ra khắp nước,” theo bà Oldham.

“Nếu chúng ta vẫn có những người thất nghiệp trong khi có những công việc không kiếm được người làm, chúng ta phải tự hỏi chính mình là đã làm được gì để giúp giới trẻ hiểu về các cơ hội cho tương lai của họ? Họ cần những khả năng gì?” bà Oldham nói.

Điều này được thấy rõ ràng hơn cả ở vùng nông thôn Trung Tây Mỹ, nơi nhiều cộng đồng đang trông cậy vào kỹ nghệ sản xuất.

Các dữ kiện có được cho thấy tại quận Perry County ở khu Nam Indiana, chỉ có 20% công việc đòi hỏi bằng cử nhân, trong khi 65% công việc chỉ cần bằng hai năm hoặc chứng chỉ cho các công việc chuyên môn. Chừng 45% công việc nơi đây liên hệ tới ngành sản xuất kỹ thuật cao.

“Chúng tôi đưa cho các học sinh xem những dữ kiện này,” theo lời bà Jody French, hiệu trưởng trường trung học Perry Central High School ỏ Leopold, Indiana. “Chúng tôi muốn chuẩn bị cho chúng có một đời sống tốt đẹp và đạt thành công.”

Anh Taylor James, một học sinh lớp 11 ở trường này, đã quyết định từ bỏ ý tưởng xin học đại học Purdue University và sẽ đi học một trường nghề tại địa phương để chuẩn bị vào làm cho công ty Toyota.

“Đây không phải là quyết định dễ dàng,” anh James nói. “Cả cha mẹ tôi đều tốt nghiệp Purdue. Ông nội tôi tốt nghiệp Purdue. Cha mẹ tôi gặp nhau khi đi học ở Purdue. Nhưng tôi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền như những người có bằng bốn năm mà không bị một món nợ tiền học nào,” anh James cho biết thêm. (L.Tâm)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT