Wednesday, April 24, 2024

Nhờ lớp tranh luận ở trường, học sinh đối đáp lưu loát trên truyền hình

Lê Tâm (theo Miami Herald)

Khi học sinh ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas tranh luận với nhau trong lớp về vấn đề kiểm soát súng hồi Tháng Mười Một năm ngoái, họ không hề nghĩ rằng lúc đó họ đang chuẩn bị để tham dự trực tiếp vào cuộc thảo luận toàn quốc về cách làm sao để ngăn chặn các vụ nổ súng trong trường học.

Các em học sinh này tìm hiểu mọi khía cạnh của vấn đề, gồm cả luật lệ tiểu bang và liên bang, đưa ra các ý kiến tranh luận nhằm bênh vực và chống lại việc có  cuộc điều tra lý lịch của các cá nhân muốn mua súng, chuẩn bị các bài đọc trong cuộc tranh luận. Họ không ngờ rằng đang làm việc thu thập các dữ kiện, vốn sau đó sẽ giúp nhiều vào việc đưa ra các lý luận trong cuộc đối thoại trực tiếp với các dân biểu và nghị sĩ tiểu bang Florida, khi xuất hiện trên các hệ thống truyền hình toàn quốc, cũng như bày tỏ ý kiến trong các lễ tưởng niệm bạn học bị giết.

Và điều này không chỉ thấy ở các học sinh trường Stoneman Douglas. Kể từ khi xảy ra vụ nổ súng làm thiệt mạng 17 người, nhiều học sinh trong khắp quận Broward County đã hưởng ứng lời kêu gọi hãy lên tiếng đòi có các chính sách kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Họ được khen ngợi nhờ phong cách xuất hiện trước đám đông, với các lập luận vững chắc, trình bày rõ ràng, được đánh giá là có sự chuẩn bị cao.

Đến nỗi, có một số chính trị gia cũng như các bình luận gia không đồng ý với lập trường kiểm soát súng, gọi các học sinh này là “các tài tử của vụ khủng hoảng”, vì không thể ngờ rằng học sinh trung học lại có khả năng phát biểu trước công chúng như thế.

Giám đốc học khu Broward, ông Robert Runcie, nói rằng đó là nhờ chương trình tranh luận trong lớp, được dạy khắp học khu, đã giúp các em học sinh này có khả năng “ứng khẩu” ngay từ khi còn nhỏ tuổi.

Tất cả các trường trung học, và khoảng hai chục trường tiểu học, trong học khu Broward đều có chương trình học tranh luận này, được coi là một trong những chương trình rộng lớn nhất trong nước Mỹ.

Chương trình này chắc chắn đã giúp học sinh lớp 12 ở Stoneman Douglas, cậu David Hogg, người xuất hiện trên hầu như mọi hệ thống truyền hình lớn hồi tuần qua.

“Chương trình này rất có ích vì tôi có thể phát biểu rành mạch về những vấn đề hôm nay,” Hogg cho hay. Do không có đủ thời giờ để chuẩn bị thêm các lập luận mới cho các cuộc phát biểu gần đây, Hogg cho biết đã phải trông cậy rất nhiều vào những gì đã chuẩn bị trong lớp học tranh luận hồi mùa Thu năm ngoái. (Lê Tâm)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT