Tuesday, April 16, 2024

Những câu hỏi giúp bạn nảy ý tưởng kinh doanh trong 10 phút

NEW YORK CITY, New York (NV) – Nếu như bạn đang tìm ý tưởng kinh doanh mới, bạn có thể phần nào an tâm, vì ý tưởng mới không nhất thiết phải “cách mạng hóa” thị trường, theo báo mạng The Business Insider.

Bạn không nhất thiết phải lên một ý tưởng “cao siêu” như Amazon, Paypal, hoặc LinkedIn. Thay vào đó, bạn có thể bắt đầu nhìn vào những thứ bạn đã biết hay những thứ thân thuộc với mình.

Sau đây là bốn câu hỏi được báo mạng The Business Insider công bố mà bạn có thể tự hỏi bản thân nhằm tìm ý tưởng kinh doanh mới.

1. Những chi phí bạn đang trả? Nếu bạn đang chi tiền cho những dịch vụ mà người khác làm cho bạn, bạn có thể xem liệu có thể “biến” những thứ này thành một dịch vụ kinh doanh của riêng mình hay không. Ví dụ: Dọn dẹp nhà cửa, dẫn thú cưng đi dạo, nấu bữa cơm cho ai đó…

2. Bạn có kỹ năng gì? Bạn có kỹ năng nào mà bạn thật sự giỏi không? Đây là những kỹ năng chuyên môn của bạn và người khác muốn trả tiền để bạn thực hiện việc đó. Ví dụ: Thông thạo một ngôn ngữ khác, kiến thức về thiết kế phần mềm, kỹ năng nấu ăn…

3. Bạn bè nói bạn giỏi về lĩnh vực gì? Đây là một câu hỏi thú vị vì nó không những giúp bạn cảm thấy tự tin hơn, mà còn giúp bạn khám phá những điểm mạnh mà bạn chưa biết đến. Ví dụ: Những bài tập thể dục hằng ngày của bạn, đưa lời khuyên trong quan hệ tình cảm và xã giao với mọi người, kỹ năng trang điểm độc đáo, gu thời trang thời mới…

4. Bạn làm gì vào sáng Thứ Bảy? Thường nhiều người hay ngủ “nướng” vào cuối tuần, nhưng bạn thường làm gì vào thời điểm này, khi mọi người vẫn chưa thức giấc? Đây cũng là một cách để biết, đam mê thật sự của bạn là gì và bạn dành thời gian làm gì khi rảnh rỗi. Ví dụ: Lướt những trang web thời trang, lau chùi và chỉnh sửa chiếc xe của mình, tìm hiểu thêm những công thức nấu ăn mới…

Theo ông Ramit Sethi, CEO của GrowthLab và tác giả của cuốn sách “I Will Teach You to Be Rich,” cho biết, sau khi dành 10 đến 20 phút ghi câu trả lời xuống cho những câu hỏi trên, bạn đã có nhiều ý tưởng kinh doanh mới.

“Khi hoàn thành, tôi xin chúc mừng bạn – bạn vừa đưa ra khoảng 20 ý tưởng kinh doanh mà bạn có thể làm thêm để kiếm thêm thu nhập,” ông cho biết.

Ông cũng cho biết, câu hỏi “Nếu như tôi không có ý tưởng mới để kinh doanh,” là câu hỏi mà ông thường thấy nhất mà những doanh nhân lo ngại.

“Ý nghĩa đằng sau câu nói hỏi đó là gì?” ông nói. “Câu hỏi đó ám chỉ rằng, bạn đang ‘chờ một ý tưởng tuyệt vời từ trên trời rơi xuống,’ và thực tế thì điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu bạn muốn kinh doanh, chính bạn là người phải chủ động tìm ý tưởng. Và dù rằng đó không phải là ý tưởng hoàn hảo, nhưng đó cũng là một trong nhiều ý tưởng của bạn.”

Sau khi lập được danh sách những ý tưởng khả thi, bạn có thể bắt đầu thử nghiệm xem chúng có thật sự tốt và giúp bạn kiếm thu nhập hay không. Ông Sethi cũng nhấn mạnh một điều, dẫu cho bạn chưa nảy ra một sáng kiến tuyệt vời nào, điều đó không đồng nghĩa với việc bạn không thể mở công ty kinh doanh. (Kh.L.)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách phân biệt âm S và âm Z”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT