Thursday, March 28, 2024

Những nghề có tỷ lệ tự tử cao nhất ở Mỹ

ATLANTA, Georgia (NV) – Đàn ông làm việc trong ngành xây dựng và khai khoáng có tỷ lệ tự tử cao nhất nước Mỹ, theo CNN, dẫn phúc trình của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). Với phụ nữ, tỷ lệ tự tử cao nhất xảy ra ở những người làm về nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông.

Cũng theo phúc trình này, từ năm 2000 đến năm 2016, tỷ lệ tự tử ở những người trong độ tuổi lao động ở Mỹ, tức từ 16 đến 64, tăng 34%.

Sử dụng thông tin từ 17 tiểu bang tham gia Hệ Thống Báo Cáo Tử Vong Bạo Động Quốc Gia năm 2012 và 2015, CDC đã phân tích trường hợp tự tử của 22,053 người Mỹ trong tuổi lao động. Các ngành nghề được phân loại dựa theo Bảng Phân Loại Ngành Nghề Tiêu Chuẩn của Văn Phòng Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ.

Năm 2015, ngành xây dựng và khai khoáng có tỷ lệ tự tử cao nhất ở nam giới: 53.2 người trên 100,000 người lao động. Phụ nữ làm về nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông có tỷ lệ tự tử là 15.6 người trên 100,000 người lao động.

Tỷ lệ tự tử ở nam giới tăng cao nhất trong các ngành nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông: 47% từ năm 2012 đến năm 2015.

Với phụ nữ, tỷ lệ tự tử tăng nhiều nhất ở các nghề chế biến thức ăn và phục vụ như đầu bếp, quản lý quán bar và bartender: 54% từ năm 2012 đến năm 2015.

Các nhóm nghề có tỷ lệ tự tử cao nhất ở nam giới là:

-Xây dựng và khai khoáng: những nghề như thợ mộc, thợ điện và thợ mỏ.

-Nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông: những nghề như đồ họa, xâm mình và vận động viên chuyên nghiệp.

-Lắp ráp, bảo trì và sửa chữa: những nghề như thợ máy, thợ bắt dây cáp và tài xế.

Thợ điện là một trong các nhóm nghề có tỷ lệ tự tử cao nhất ở nam giới. (Hình minh họa: firstyear.org)

Với phụ nữ, những nghề này là:

-Nghệ thuật, thiết kế, giải trí, thể thao và truyền thông: những nghề như đồ họa, nghệ sĩ hoạt hình, xâm mình và vận động viên chuyên nghiệp

-Dịch vụ bảo vệ: Những nghề như cảnh sát, thám tử tư và nhân viên TSA.

-Hỗ trợ chăm sóc y tế: những nghề như phụ tá nha sĩ, kỹ thuật viên mát-xa và phụ tá dược sĩ.

Với cả hai giới, nhóm nghề có tỷ lệ tự tử thấp nhất là giáo dục, đào tạo và thư viện. Nhóm nghề này bao gồm giáo viên, giáo sư và chuyên viên lưu trữ.

Tuy nhiên, phúc trình cũng lưu ý rằng, cuộc nghiên cứu bị một số giới hạn nên kết quả có lẽ không đại diện cho cả nước vì các số liệu chỉ được thu thập ở 17 tiểu bang. Theo phúc trình này, nếu có thêm thông tin về tỷ lệ tự tử ở các nhóm nghề khác nhau có thể giúp vạch ra chính sách và chương trình ngăn ngừa nạn tự tử.

Theo một phúc trình được CDC công bố trong năm nay, có gần 45,000 người chết do tự tử trong năm 2016. Tỷ lệ tự tử tăng lên ở hầu hết các tiểu bang từ năm 1999 đến năm 2016, và tại phân nửa số tiểu bang này, tỷ lệ tự tử tăng hơn 30%.

Để ngăn ngừa tự tử, CDC đề nghị những giải pháp như “tăng cường sự liên kết xã hội và tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều hơn các tài nguyên thích hợp, tăng cường hỗ trợ kinh tế cấp tiểu bang và địa phương, có những chương trình khuyến khích người dân tìm kiếm sự giúp đỡ và giảm bớt mặc cảm, và giới thiệu người dân đến với các dịch vụ chuyên về sức khỏe tâm thần cũng như các dịch vụ khác.” (T.Long)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT