Wednesday, April 24, 2024

Sinh viên Mỹ đang vay nợ hơn $1,600 tỷ để đi học

WESTMINSTER, California (NV) – Hơn 45 triệu sinh viên Mỹ đang vay nợ khoảng $1,651 tỷ để đi học, gấp hai lần số tiền nợ học 10 năm trước đây.

Theo thống kê của ngân khố liên bang năm 2018, cá nhân trả trung bình mỗi tháng từ $200 đến $300 cho tiền nợ học. Tại California, vào năm 1985 học phí trung bình cho các trường đại học mỗi năm là $1,295 (khoảng $3,087 năm 2019 tính theo lạm phát đồng đô la). Năm 2011, học phí trung bình cho mỗi sinh viên tại các trường đại học tại California là $14,460.

Theo nhật báo The Orange County Register, ngoại trừ tiền vay mượn ngân hàng để mua nhà, tiền nợ lớn nhất của người Mỹ hiện nay là tiền nợ học. OC Register cho biết vào khoảng năm 2010, mức tiền vay nợ để đi học vượt qua tiền nợ thẻ tín dụng và tiền vay nợ mua xe, và đang trên đà đi lên.

Thống kê tiền vay nợ để đi học từ 1996-2016 cho thấy, mỗi sinh viên tốt nghiệp cử nhân mượn nợ tăng gấp hai lần kể từ năm 1996.

Thống kê tiền vay nợ để đi học từ 1996-2016. (Hình chụp từ màn hình OC Register)

Theo ngân khố liên bang tại New York năm 2016, 65% sinh viên vay tiền đi học nợ ít hơn $25,000 mỗi sinh viên, và khoảng 5% nợ hơn $100,000.

Đồng hồ theo dõi mức nợ tiền học hiện nay cho biết tổng số tiền chi phí mỗi bốn năm đại học đối với sinh viên học toàn thời gian là hơn $432,000, trong đó hơn $299,000 là tiền trả học phí và hơn $204,000 là tiền dành để thuê phòng, ăn uống, và sách vở.

Trung Tâm Nguyên Cứu The Pew Rearch Center cho biết một phần ba sinh viên vay nợ nghĩ cái giá phải trả tiền nợ học để có bằng cử nhân cao hơn là lợi tức do sinh viên có được từ học đường. (Titi Mary Trần)

MỚI CẬP NHẬT