Friday, March 29, 2024

Sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp được Mỹ cho lưu dụng tăng gấp 4 lần

WASHINGTON, DC (NV) – Một chương trình giúp cho sinh viên ngoại quốc du học tại Mỹ được ở lại làm việc tạm thời sau khi tốt nghiệp đã mở rộng gấp bốn lần trong khoảng một thập niên vừa qua, nhờ vào nhiều công ăn việc làm trong ngành kỹ thuật, dù rằng tổng số sinh viên ngoại quốc có sút giảm, theo một cuộc nghiên cứu của Pew Research Center.

Theo Christian Science Monitor, các công ty kỹ thuật Mỹ hiện cần rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học và kỹ thuật, theo một bản báo cáo công bố hôm Thứ Năm, 10 Tháng Năm.

Cuộc nghiên cứu của Pew Research Center ở Washington, DC, được công bố trong lúc các trường đại học khắp nước Mỹ đang thấy có việc số sinh viên ngoại quốc sút giảm vì các phát biểu và chính sách bị coi là chống di dân của chính phủ hiện nay.

Năm 2016, có 172,000 người ngoại quốc từng học đại học ở Mỹ có công việc làm qua chương trình Optional Practical Training (OPT), so với con số 45,000 người vào năm 2004, theo bản báo cáo.

Số người tham dự chương trình này tăng vọt sau khi Tổng Thống George W. Bush và Tổng Thống Obama gia hạn ở lại cho những người học ngành khoa học, kỹ thuật, kỹ sư và toán.

Ông Neil Ruiz, một đồng tác giả cuộc nghiên cứu, nói rằng chương trình này là một trong những lý do chính thu hút sinh viên ngoại quốc đến học ở Mỹ và giúp họ ở lại quốc gia này sau khi tốt nghiệp. Các đại học Mỹ thu nhận số sinh viên ngoại quốc đông nhất thế giới.

Kết quả một cuộc nghiên cứu khác của tổ chức Association of International Educators cho thấy sinh viên ngoại quốc đóng góp $37 tỷ tiền học và chi phí ăn ở cho nền kinh tế Mỹ trong niên khóa 2016-2017.

“Một điều rất quan trọng cần phải nhớ là chúng ta đang trong cuộc tranh đua toàn cầu để thu hút nhân tài,” theo Jill Welch, phó giám đốc của tổ chức này, đặc trách chính sách công. “Chúng ta không thể để mất các nhân tài giá trị đó vào các quốc gia khác.”

Tuy nhiên, số sinh viên ghi danh vào đại học Mỹ đang giảm sút. Tổ chức Istitute International Education thấy rằng số sinh viên ngoại quốc giảm 7% kể từ khi Tổng Thống Donald Trump lên cầm quyền.

Bà Rajika Bhandari, người đứng đầu nghiên cứu tại Institute of International Education, cho hay chương trình này góp phần thu hút các nhân tài trong lãnh vực khoa học kỹ thuật vào Mỹ.

Nhưng ông David North, thuộc Center for Immigration Studies cho rằng chương trình này gây thiệt hại cho người Mỹ.

Ông North nói rằng người trong chương trình này và chủ nhân không phải trả thuế Medicare và Social Security, do đó các công ty này có lợi tài chánh để thâu nhận sinh viên OPT thay vì là công dân Mỹ. (L.Tâm)

Liệu có cuộc họp tay ba: Tập – Trump – Kim tại Singapore?

MỚI CẬP NHẬT